Tài xế điều khiển xe container gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng đã ra trình diện

Công an Long An sẽ khởi tố vụ container tông hàng loạt xe máy

Tại cuộc họp, Ban ATGT tỉnh Long An có báo cáo nhanh về vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến bốn người tử vong và 18 người bị thương xảy ra tại huyện Bến Lức. Cũng tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Đình Thọ đề nghị ngành chức năng tỉnh Long An cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo Thứ trưởng Lê Đình Thọ, qua theo dõi, hình ảnh, clip trên báo, trang mạng thì có đến 90% nguyên nhân do lỗi của người điều khiển phương tiện. Cơ quan chức năng tại Long An phải làm rõ việc tài xế xe container trước khi điều khiển phương tiện làm gì, ở đâu để sớm công bố nguyên nhân vụ việc. Kiểm tra gấp doanh nghiệp vận tải để xem xét quá trình kinh doanh có chấp hành theo đúng pháp luật hay không.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng Cục Đường bộ cần phải có giải pháp cấp bách cho phân luồng các khu vực đèn đỏ, nhất là trên tuyến QL1 để bảo đảm an toàn giao thông.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ họp với ngành chức năng Long An.  Ảnh: AN LẠC

Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Long An, ông Nguyễn Sơn cho biết: "Việc khởi tố vụ án do thẩm quyền của huyện Bến Lức. Tuy nhiên do tính chất nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự khởi tố vụ án để điều tra làm rõ".

Xe container do Phạm Thành Hiếu điều khiển gây TNGT đặc biệt nghiêm  trọng. Ảnh: AN LẠC

Đến 22 giờ 55 phút đêm 2-1, Phạm Thành Hiếu, tài xế điều khiển xe container biển số 62C-04348 kéo theo rơ mooc 62R-001.08 gây TNGT đặc biệt nghiêm trọng vào chiều cùng ngày tại ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) đã đến Công an huyện Bến Lức để trình diện.

Hiện công an đang làm việc với tài xế Hiếu. Tài xế Phạm Thành Hiếu có bằng lái xe hạng FC số 790155204971 do Sở GTVT TP.HCM cấp ngày 29-9-2015 có giá trị đến ngày 06-10-2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm