Công an khám nhà cựu phó chủ tịch Nguyễn Hữu Tín

Tối 18-9, tổ công tác của Bộ Công an có mặt tại nhà ông Nguyễn Hữu Tín, cựu phó chủ tịch UBND TP.HCM, ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 

Công an đang khám xét nhà ông Nguyễn Hữu Tín

Ông Nguyễn Hữu Tín bị khởi tố về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến 20 giờ 30, trong nhà ông Tín vẫn còn lực lượng công an làm việc, bên ngoài có bảo vệ dân phố túc trực bào vệ.

Chiếc xe biển xanh của Bộ Công an đậu bên ngoài. Cựu phó chủ tịch và các cán bộ, nguyên cán bộ của TP.HCM bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và khám xét chỗ ở, nơi làm việc.

Công an cũng khởi tố ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên Giám đốc Sở TN&MT TP HCM); ông Lê Văn Thanh (56 tuổi, phó chánh Văn phòng UBND TP HCM) và ông Nguyễn Thanh Chương (44 tuổi, trưởng phòng Đô thị, Văn phòng UBND TP.HCM).

Trong khi đó, một tổ công tác khác có mặt tại chung cư Trần Kế Xương (phường 7, quận Phú Nhuận) vào căn hộ của ông Đào Anh Kiệt (61 tuổi, nguyên giám đốc Sở TN&MT TP.HCM).

Ông Nguyễn Hữu Tín, 61 tuổi, quê Long An. Năm 2004, ông được bầu làm phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực đô thị. Đến năm 2009, ông được điều động về làm bí thư Quận ủy quận 5. Hai năm sau đó, ông lại được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND thành phố phụ trách đô thị và giữ chức vụ này đến cuối năm 2015.

Trước khi được bổ nhiệm làm phó chủ tịch UBND TP.HCM lần thứ nhất, ông Tín từng kinh qua các chức vụ: Phó giám đốc Sở KH&ĐT, giám đốc Sở KH&ĐT thành phố.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm