Việt Nam tăng 16 bậc trong chỉ số thịnh vượng

Ðứng hạng thứ nhất trong bảng này là Na Uy, với thu nhập bình quân đầu người là 53.000 USD/năm. Xin-ga-po đứng vị trí 17 trong bảng xếp hạng, là nước có chỉ số thịnh vượng  cao nhất trong khu vực châu Á, tiếp theo là Nhật Bản.

Viện LEGATUM cho biết, sự thịnh vượng bao gồm thu nhập và chất lượng cuộc sống. Việc xếp hạng của viện dựa vào 89  tiêu chí ở tám lĩnh vực: kinh tế, kinh doanh, quản lý, giáo dục, sức khỏe, an toàn, tự do cá nhân và vốn xã hội.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, trong Dự báo về ngành tài chính của Việt Nam đến năm 2013, Công ty nghiên cứu thị trường hàng đầu thế giới Research and Markets của Mỹ đánh giá: Trong vài năm trở lại đây, thị trường tài chính Việt Nam đã phát triển nhanh chóng và giành được tầm quan trọng chiến lược lớn trên quy mô toàn cầu... Các lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm đang thu hút nguồn đầu tư lớn từ nước ngoài, vì các lĩnh vực này còn nhiều tiềm năng chưa khai thác.

Theo Nhân Dân

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm