Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và phu nhân cùng ứng cử ĐBQH

Theo danh sách niêm yết ứng viên ĐBQH khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) tại Hà Tĩnh, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ sẽ ứng cử tại địa bàn huyện Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và phu nhân cùng ứng cử ĐBQH ảnh 1
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ  (giữa) tiếp xúc cử tri tình Hà Tĩnh chiều ngày 9-5.

Ông Huệ sinh năm 1957 tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, có học hàm, học vị GS-TS, Cao cấp lý luận chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII và ĐBQH khóa XIII.

Ông Huệ từng kinh qua các chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Kế toán Hà Nội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng Tài chính, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và phu nhân cùng ứng cử ĐBQH ảnh 2
Nguyễn Vân Chi tiếp xúc cử tri huyện Nghi Lộc, Nghệ An ngày 9-5.

Trong khi đó, theo danh sách niêm yết ứng viên ĐBQH tại Nghệ An, phu nhân ông Huệ là bà Nguyễn Vân Chi sẽ ứng cử tại địa bàn huyện Nghi Lộc, Diễn Châu và thị xã Cửa Lò.

Bà Nguyễn Vân Chi sinh năm 1966, quê quán xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Đại học Kinh tế Praha - Cộng hòa Czech, chuyên ngành kinh tế ngoại thương.

Hiện tại bà Chi giữ chức vụ bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm