Nghiên cứu khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian mạng

Ông Đinh Thế Cường, Phó Cục trưởng Cục CNTT - Bộ Quốc phòng, cho biết cơ quan này đang được Chính phủ giao chủ trì, soạn thảo Nghị định về nhiệm vụ quốc phòng bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. “Cũng giống không gian đất liền, trên biển hoặc trên không, ở không gian mạng, các quốc gia cũng có thể đưa ra các dịch vụ có quyền khai thác để phát triển kinh tế đất nước. Đến nay, trên thế giới đã có một số nước lên tiếng khẳng định chủ quyền của mình trên không gian mạng” - ông Cường nói.

Ngoài ra, hội thảo lần này cũng đề cập đến việc bảo vệ các trang mạng trước sự tấn công của hacker. Theo thống kê, có 90% trang mạng của chính phủ, Đảng từng bị hacker tấn công.

VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm