Cảnh sát PCCC trắng đêm chống ngập cùng dân TP.HCM

Đêm 25-11 là đêm rất vất vả với không chỉ người dân TP.HCM mà còn với cả các chiến sĩ Cảnh sát PCCC TP.HCM.

Hàng ngàn chiếc xe chết máy. Cây gãy đổ, hầm để xe ngập, một người dân mất tích…

Nhiều hầm để xe của các tòa nhà ở quận 5, quận Phú Nhuận bị ngập nước, nước nhấn chìm nhiều ô tô, xe máy

Trong ngày 25-11 và rạng sáng 26-11, Cảnh sát PCCC TP nhận hai tin báo cháy nhà dân và 22 tin báo cháy điện. Một vụ cháy xảy ra vào khoảng 10 giờ đêm tại nhà dân trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường 2, quận 3). Vụ cháy khác xảy ra vào sáng 26-11 tại ngôi nhà trên đường Bạch Vân, phường 5, quận 5.

Bên cạnh đó, chiều 25-11, PC07 đã điều động bốn đội hình xe chữa cháy đi chi viện chữa cháy cho Bình Dương do cháy tại một xưởng sản xuất vỏ xe ô tô.

Riêng tình hình cứu nạn cứu hộ, PC07 nhận 1.065 tin báo yêu cầu cứu nạn, cứu hộ và đã điều động lực lượng phương tiện xử lý 239 tin báo hút nước chống ngập, xử lý cây xanh ngã đổ…

Các phương tiện bị nước nhấn chìm không thể khởi động máy ngay, người dân phải đưa ra ngoài và tìm đội ngũ kỹ thuật xử lý. 

Từ tối, khi mưa bắt đầu nặng hạt, nước lên cao, những tin báo liên tục điện về 114, có thể kể như sập biển quảng cáo trên đường Ba Tháng Hai, phường 8, quận 11; cây xanh ngã đổ trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1 gây tắc nghẽn giao thông; ngập nước tại trạm biến áp 550 KV, Nhà Bè; một người dân rơi xuống kênh mất tích...

“Bình thường, tổng đài trung tâm nhận 20-30 tin báo là nhiều. Nhưng riêng ngày 25-11, tổng đài nhận 1.065 tin báo. Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC phối hợp cùng các đơn vị quận/huyện trắng đêm không ngủ tham gia cứu nạn cứu hộ” - một lãnh đạo Cảnh sát PCCC cho biết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm