Bỏ quy định “Không dùng nước vẫn phải đóng tiền”

Theo quy định hiện hành, hộ gia đình hằng tháng không sử dụng nước (vắng nhà) hoặc sử dụng nước ít hơn 4 m3 vẫn phải đóng tiền cho 4 m3 nước. Số nước này được gọi là khối lượng nước sử dụng tối thiểu hằng tháng. Quy định này đã gặp phải sự phản đối từ nhiều hộ dân. Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam cũng đã nhiều lần đề nghị bỏ quy định này.

Như vậy, theo dự thảo trên, các hộ dân chỉ phải trả tiền cho số nước thực dùng hằng tháng. Dự thảo cũng quy định giá nước sạch phải tính đúng, tính đủ các chi phí trong quá trình sản xuất, phân phối, trong đó bao gồm cả chi phí duy trì đấu nối. Điều này nhằm bảo đảm quyền lợi của đơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng.

HOÀNG VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm