Bắt cựu tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Chiều 6-4, Bộ Công an phát đi thông báo về việc khởi tố ông Phan Văn Vĩnh, cựu tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.

Theo đó, ngày 6-4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với Phan Văn Vĩnh về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3 Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Các quyết định và lệnh trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan vụ đánh bạc ngàn tỉ

Trước đó, cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Vĩnh.

Căn cứ công an khởi tố ông Vĩnh là có liên quan đến vụ án sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, thành phố.

Như chúng tôi đã thông tin, trong vụ án trên, bước đầu công an xác định Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) tổ chức đường dây đánh bạc xuyên quốc gia.

Hai người này lập công ty với danh nghĩa nhập khẩu thiết bị công nghệ nhưng thực chất tổ chức đánh bạc trá hình với quy mô lớn qua mạng để thu lời bất chính. Cụ thể, là người có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển các trò chơi trực tuyến, Phan Sào Nam đã ký hợp đồng cung cấp phần mềm và bản quyền game điện tử Rikvip, Tip.club cho Nguyễn Văn Dương.

Bằng số lượng người chơi cực “khủng”, số tiền giao dịch thông qua đường dây đánh bạc nói trên lên tới nhiều ngàn tỉ đồng. Trong đó, đến thời điểm hiện tại, công an xác định có gần 43 triệu tài khoản người chơi thực trên hệ thống Rikvip/Tip.club (ước chừng 14 triệu con bạc) với tổng số tiền nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.583 tỉ đồng

Trong số này, các doanh nghiệp viễn thông hưởng khoảng 1.402 tỉ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông); doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng khoảng 258,4 tỉ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217,8 tỉ đồng); nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỉ đồng; nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỉ đồng; 2.645 tỉ đồng trả thưởng cho con bạc.

Hai người từng là tướng công an dính chàm

Trước đó, ngày 15-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ cũng đã bắt giam ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng, cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50, Bộ Công an), về tội tổ chức đánh bạc. Ông Hóa cũng bị Chủ tịch nước ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân trước khi bị khởi tố.

Hai bị can Phan Văn Vĩnh (trái) và Nguyễn Thanh Hóa (phải). Ảnh: TL

Trước khi bị bắt, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đều là những lãnh đạo cấp cao của ngành công an, từng chỉ đạo nhiều chuyên án lớn.

Ông Vĩnh từng là giám đốc Công an tỉnh Nam Định, đại biểu Quốc hội và được bổ nhiệm chức vụ tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát vào năm 2011 và đến tháng 4-2017, ông thôi giữ chức tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát để nghỉ chế độ.

Khi làm giám đốc Công an tỉnh Nam Định, ông Vĩnh chỉ huy triệt phá hàng loạt băng nhóm tội phạm khét tiếng và được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Khi nhận nhiệm vụ tại Cục Cảnh sát, ông chỉ huy phá nhiều chuyên án lớn như vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện, bắt giữ bầu Kiên, thảm án Bình Phước…

Ông  Nguyễn Thanh Hóa là cục trưởng đầu tiên của C50, cơ quan có trách nhiệm tham mưu giúp tổng cục trưởng chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong cả nước. Từ khi thành lập, dưới sự lãnh đạo của ông Hóa, C50 đã tham gia triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn như phối hợp với cảnh sát Vương quốc Anh khám phá vụ hacker Việt Nam đột nhập lấy cắp thông tin của khoảng 100.000 thẻ tín dụng ở Anh; điều tra một vụ lấy cắp thông tin của 1.000 tài khoản tín dụng khác xảy ra tại Úc. Ông Hóa cùng C50 đã chặn thành công hơn 180 trang web và gần 200 IP máy chủ các trang web đánh bạc, cá độ bóng đá và triệt phá hàng loạt vụ án đánh bạc qua mạng…

Như vậy, theo thông tin PV nắm được, trong vụ án đánh bạc “khủng” nêu trên, tính tới thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố 84 bị can.

Một số người bỏ trốn đang bị Công an tỉnh Phú Thọ phát lệnh truy nã về các tội tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền.

Vụ án vẫn đang được điều tra mở rộng.

 

Phá án từ vụ lừa đảo thẻ cào

Tháng 5-2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo của bà Võ Minh Phương (trú TP Việt Trì, Phú Thọ) về việc bà bị một người sử dụng nick Facebook để lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng. Ngay sau đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến tháng 7-2017, công an bắt giữ Lê Văn Huy (21 tuổi, trú Quảng Trị) là người lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng, Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ những người cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet tại Công ty TNHH Dịch vụ và Phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao. Từ đó bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐQT), Lưu Thị Hồng (tổng giám đốc Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao), Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch Công ty VTC Online). 

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm