Bạc Liêu: Nhiều cơ quan đến họp báo chỉ để... nghe

Chiều 30-11, tại cuộc họp báo thường kỳ tháng do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu và Sở TT&TT tổ chức, ít nhất hai đơn vị đã từ chối trả lời báo giới với lý do được cử đến để lắng nghe chứ không được cử trả lời.  

Đó là đại diện văn phòng UBND tỉnh và đại diện huyện Vĩnh Lợi

Ông Tân cho rằng cử cán bộ đi nghe cũng có ý nghĩa. Ảnh: Trần Vũ

Hai đơn vị này được các phóng viên đặt các câu hỏi liên quan vụ một phó văn phòng huyện tự tử bằng dao tại Huyện ủy và vấn đề quỹ phúc lợi tỉnh nhiều năm không công khai tài chính. Tuy nhiên, cán bộ đến dự từ chối trả lời với cùng lý do chỉ được phân công nghe chứ không được phân công trả lời. 

Trả lời thắc mắc việc phân công này, ông Nguyễn Bình Tân, Trưởng ban Tuyên giáo Bạc Liêu, cho rằng phân công đi nghe về báo cáo cũng có ý nghĩa và tác dụng của nó. "Để lãnh đạo nắm nhiều hơn và chắc hơn để lần sau trả lời" - ông giải thích. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm