Áp thấp gây mưa lớn từ Thanh Hóa tới Quảng Bình

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Đến 13 giờ ngày 9-10, áp thấp nhiệt đới này cách bờ biển các tỉnh Hà Tĩnh-Quảng Bình khoảng 220 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Bắc biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và giông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 3.

Từ trưa 9-10, vùng biển Nghệ An-Quảng Ngãi (bao gồm các đảo Cồn Cỏ, Hòn Ngư, Cù Lao Chàm, Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Bị can Lê Viết Chữ

Nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ bị bắt

(PLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu.