Trung Quốc mua vé ế Olympic mùa đông

Do tình hình Nam-Bắc Triều Tiên căng thẳng cùng việc CHDCND Triều Tiên liên tục thử vũ khí hạt nhân là nguyên nhân số lượng vé bán ra cho người xem Olympic mùa đông ế ẩm. Du khách nước ngoài rất ngại mua vé xem các cuộc tranh tài ở Pyeongchang trong điều kiện căng thẳng chính trị.

Hiện nay các kênh bán vé ra nước ngoài đang “đứng hình”, hầu hết chỉ bán số nhiều cho khách TQ. Khán giả các châu lục khác như Âu, Mỹ hay Á rất chần chừ đến xem Olympic mùa đông. May mà TQ tiếp tục xung phong nhận bán thêm nhiều vé tại thị trường quê nhà giúp Hàn Quốc đẩy bớt vé tồn đọng.

Có rất nhiều lý do để TQ xung phong “cứu bồ” trong vụ ế cả triệu vé xem Olympic mùa đông. Thứ nhất, khách TQ đi du lịch ra nước ngoài hiện nay chiếm con số hàng đầu thế giới, đặc biệt những tour sang các nước lân cận như Hàn Quốc. Thứ nữa, về mặt vai vế, TQ có cộng đồng ở nước ngoài rất lớn, dễ tạo yên ổn hơn cho đại hội.

Lần giải cứu này, TQ tiếp tục mua thêm 320.000 vé, khoảng 1/3 số lượng vé tồn kho. Động thái này giải tỏa bớt lo lắng cho chủ nhà Hàn Quốc bởi nếu lượng vé bán ra quá ít, ban tổ chức sẽ vi phạm hợp đồng với các nhà tài trợ chính.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm