Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa qua đời vì TNGT

Sau khi làm nhiệm vụ trận derby TP. HCM vòng 23 V- League ở sân Thống Nhất giữa TP.HCM và Sài Gòn FC, do trận đấu tới 21 giờ mới kết thúc, nên trợ lý Trần Đăng Khoa ở lại và sáng sớm hôm nay (20-9) anh mới đi xe máy về Bình Dương.

Trợ lý trọng tài Trần Đăng Khoa

Trên đường đi xe máy từ TP.HCM về Bình Dương vào sáng sớm để kịp lên lớp giờ dạy giáo dục thể chất của trường THCS Chu Văn An ở Thủ Dầu Một, trợ lý Trần Đăng Khoa đã bị một xe máy va phải và không qua khỏi. Trợ lý Trần Đăng Khoa đã trút hơi thở cuối cùng.

Trọng tài Trần Đăng Khoa, 37 tuổi (sinh năm 1981) tại Bình Dương, là một giáo viên giáo dục thể chất và làm trợ lý các giải trẻ quốc gia. Anh là gương mặt quen thuộc của giải U-21 quốc gia, sau đó lên làm trợ lý giải hạng Nhất và nay được lên làm V- League.

Ngoài đời, trợ lý Trần Đăng Khoa là một người hiền lành ít nói, một người giáo viên nghiêm khắc nhưng dễ mến…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm