Thua 3 trận liên tiếp, nội bộ B. Bình Dương có biến?

Ba trận liên tiếp gần đây toàn thua, Giám đốc kỹ thuật B. Bình Dương Đặng Trần Chỉnh nạp đơn xin tạm nghỉ một thời gian.

CLB B. Bình Dương thua SHB Đà Nẵng 0-1, thua Hải Phòng 1-3 đều trên sân nhà, hôm qua (13-8, vòng 21) đội làm khách tại Pleiku và thua HA Gia Lai 1-3.

Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh tạm rời đội một thời gian.

Kể từ đầu mùa này, Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh luôn ngồi "hàng ghế ca bin" ban huấn luyện cùng HLV Nguyễn Thanh Sơn. Tuy nhiên, kể từ giai đoạn hai đến nay, nhất là sau khi đội bị loại khỏi vòng bảng AFC Champions League 2016 thì thành tích tuột dốc thảm hại.

Nguyên nhân ban đầu là đội đã mất đi “ông vua giữa sân” Olaya Moses khiến lối thi đấu đứt gãy và thiếu mạch lạc. Moses đi theo tiếng gọi CLB Koban Krasnodar (Nga) của HLV Dan Petrescu. Điển hình là chiều 13-8, trong khuôn khổ vòng 20 V-League, nhà vô địch V-League đã bị đội bóng trẻ HA Gia Lai trừng phạt 3-1.

Giọi nước tràn ly, Giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh làm đơn nghỉ phép một thời gian. Đơn đã được Giám đốc điều hành CLB B. Bình Dương Lê Hồng Cường chấp nhận.

Tạm thời HLV Lê Thanh Sơn sẽ cáng đáng vai trò HLV trưởng lẫn giám đốc kỹ thuật.

Tình hình B. Bình Dương bề ngoài nhìn vào đã thấy nhiều vấn đề. Nhất là trong trận thua Hải Phòng 1-3 trên sân Bình Dương. Công Vinh là người ghi bàn mở tỉ số cho chủ nhà. Tuy nhiên, sau bàn thắng, nhà vô địch lại đá mờ nhạt khó hiểu để đối phương ghi liền ba bàn trong hiệp 1. Công Vinh tỏ thái độ bực bội thấy rõ và sang nửa hiệp 2 thì bị thay ra.

B. Bình Dương vốn là đội bóng luôn có nhiều sóng ngầm nếu “đầu tàu” không vững vàng. Trước đây HLV Lê Thụy Hải là người giỏi “trị sóng ngầm” ở B. Bình Dương.

Mùa này lãnh đạo B. Bình Dương vẫn nêu cao mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, tuy nhiên sau ba trận thua liên tiếp và đang xếp thứ 11 (24 điểm). Lượt trận 21, B. Bình Dương tiếp đón đội chót bảng Đồng Tháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm