Bóng đá chuyên nghiệp ‘bèo nhèo’ quá!

Cầu thủ thi đấu thiếu động lực, chuyên môn kém, đá bóng mà đa phần dựa “Tây”. Nhiều đoạn thấy họ hầu như chỉ đi bộ và không có tí gì là căng thẳng với tính chất của trận cầu thua là xuống hạng.

Xem hai đội đá, ai cũng nghĩ đội nào xuống hạng cũng đáng cả, thậm chí là cả hai xuống cũng chẳng tiếc.

Đã thế, giữa hiệp 2 của trận đấu lại có cảnh thật hy hữu: Xe cứu thương của ban tổ chức lùi vào tận mặt cỏ khi cầu thủ hai đội đang thi đấu và nổ máy ầm ầm rồi vọt đi.

Trận đấu trên chỉ có một góc nhỏ chuyên nghiệp đó là tổ trọng tài người Malaysia mang đến chút hơi hám của M-League mà người Malaysia từng tự hào là quốc gia đi đầu với giải bán chuyên nghiệp.

Ta thì nghiệp dư, “Tây” mang đến chút chuyên nhờ khoác áo giải ta, không biết những người làm chuyên môn có chạnh lòng với cảnh “bèo nhèo” khoác chữ chuyên?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm