Những cái nhất thú vị ở World Cup 2018

• Harry Kane của Anh là cầu thủ đắt giá nhất. Anh đứng đầu sổ trong danh sách 100 cầu thủ đắt giá nhất thế giới do hãng nghiên cứu giá trị cầu thủ CIES công bố. Kane của Anh có giá 176 triệu bảng, trên cả Neymar của Brazil có giá 171 triệu bảng. Trong khi đó, Messi của Argentina giá 161 triệu bảng.

• Đội tuyển Anh trẻ nhất, còn đội Costa Rica già nhất. Tuổi bình quân các cầu thủ Anh là 26, ngang với Pháp và Nigeria. Nhưng căn cứ vào số lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tuổi bình quân của cầu thủ Anh chỉ là 20. Ngược lại, đội tuyển Costa Rica có tuổi bình quân cao nhất là 29,1, kế đến là Mexico (28,9), Panama (28,8), Argentina (28,7), Ai Cập (28,4), Nga (28,3).

• CLB Man. City đóng góp cầu thủ nhiều nhất cho các đội tuyển quốc gia tại World Cup 2018. CLB này có đến 16 tuyển thủ khoác áo thi đấu cho tám đội tuyển quốc gia khác nhau. Xếp thứ hai là CLB Real Madrid có 15 cầu thủ cũng đá cho tám đội bóng, tiếp theo là Barcelona (14 cầu thủ - tám đội), Tottenham (12 cầu thủ - sáu đội), Juventus (12 cầu thủ - 10 đội), PSG (12 cầu thủ - sáu đội)...

• Tỉ lệ vô địch World Cup cao nhất. Các nhà cái quốc tế ra kèo vô địch cho hai đội Brazil và Đức là bằng nhau với tỉ lệ đặt 1 ăn 5,5. Tiếp theo là Pháp (6,5), Tây Ban Nha (7,5) và Argentina (8,5). Các đội có tỉ lệ thấp nhất là Panama và Saudi Arabia đặt 1 ăn 1.001 lần.

• Châu lục “nặng ký” nhất cho chức vô địch. Các đội bóng châu Âu đông đảo có tỉ lệ vô địch cao nhất là đặt 1 ăn 1,35, Nam Mỹ đứng sau với tỉ lệ 2,9, cuối cùng là châu Á, Phi, vùng CONCACAF thắng cược 26 lần.

• Ghi bàn nhiều nhất và ít nhất. Đội tuyển Đức được nhìn nhận có lối chơi tấn công hiệu quả với tỉ lệ cược là đặt 1 ăn 4,5, hai đội Pháp và Brazil xếp sau thắng 5. Hai đội có tỉ lệ thấp nhất vẫn là Saudi Arabia và Panama.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm