Ông Park: ‘VN sẽ thắng Yemen nhưng cơ hội đi tiếp không nhiều'

Ông thầy người Hàn Quốc hơn một lần nhìn nhận không thể đánh bại Iran nhưng khi ở vào thế dựa lưng tường sau trận thua Iraq, đội tuyển Việt Nam rất khao khát gây bất ngờ.

Tuy nhiên, đối diện với đội bóng số một châu Á và ứng viên nặng ký cho chức vô địch Asian Cup 2019 đã chứng tỏ mình không phải dễ đánh bại. Thầy trò Carlos Queiroz sau trận ra quân đè bẹp Yemen 5-0 lại tiếp tục hạ gục đội tuyển Việt Nam 2-0 bằng một thế trận vượt trội.

Công Phượng có một pha đối mặt thủ môn Iraq nhưng sút quá hiền. Ảnh: ANH HỮU

Ông Park hiểu rõ sức mạnh của Iran đã bày ra một đội hình thiên về phòng ngự và gần như chỉ biết co cụm phá bóng lẫn cố gắng phản công mà không thể cầm bóng. Cách chơi pressing giàu thể lực của Iran đã kìm hãm các tuyển thủ Việt Nam trong sự ngột ngạt đáng sợ bởi không biết lưới sẽ thủng khi nào.

Chỉ đủ sức cầm cự đến phút 38, từ một pha lật biên vào giữa của Ghoddos, tiền đạo Sardar không chút khó khăn bật cao đánh đầu mở điểm. Lại chính là Sardar hoàn tất cú đúp ở giữa hiệp hai sau một cú sút cận thành.

Tuyển Việt Nam chỉ có hai cơ hội rõ ràng nhưng lần lượt Công Phượng và Quang Hải đều dứt điểm không thành công. HLV Park Hang-seo thêm lần nữa thú nhận Iran quá mạnh so với đội tuyển Việt Nam. Nhưng ông không hề thất vọng về các học trò bởi tất cả đều đã thể hiện tinh thần thi đấu nỗ lực.

Quang Hải suýt có bàn gỡ phút 89. Ảnh: ANH HỮU

Ông thầy người Hàn Quốc chia sẻ: “Iran cho thấy họ thực sự là đội bóng mạnh nhất châu Á và chiến thắng hoàn toàn xứng đáng. Các cầu thủ của tôi đã chiến đấu hết mình. Không dễ dàng để có thể tiến bộ trong một thời gian ngắn, nhưng họ là những cầu thủ trẻ và sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong tương lai”.

Theo VFF, ông Park không cảm thấy tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không thể bảo vệ nguyên vẹn mành lưới nhà trong hiệp 1: “Iran quá mạnh nên tôi không nghĩ đến cơ hội kết thúc hiệp một với tỷ số 0-0”.

Về những thiếu hụt về nhân sự có ảnh hưởng đến khả năng của tuyến phòng ngự, như việc Duy Mạnh phải nghỉ trận cuối do nhận đủ hai thẻ vàng, ông Park Hang-seo cho biết: “Tôi cho rằng chúng ta không nên nhận xét về lỗi cá nhân cầu thủ nào. Về việc mất cầu thủ vì chấn thương hay thẻ phạt cũng vậy. Đó là một phần của bóng đá. Nhiệm vụ của ban huấn luyện là phải tính toán và giải quyết vấn đề”.

Sau hai trận thua Iraq 2-3 và Iran 0-2, đội tuyển Việt Nam quyết thắng Yemen lượt trận cuối. Ảnh: ANH HỮU

HLV Park Hang-seo đánh giá cơ hội đi tiếp của đội tuyển Việt Nam ở vòng chung kết Asian Cup 2019 còn lại là không nhiều sau hai trận thua. Nhưng ông vẫn cam đoan dẫu có tiếp tục cuộc hành trình hay không thì ở lượt trận cuối gặp Yemen, ông và các học trò của mình cũng xác định là dốc hết sức để có một chiến thắng.

Sáng 13-1, đội tuyển Việt Nam sẽ tập nhẹ và chiều cùng ngày di chuyển sang thành phố Al Ain, địa điểm diễn ra trận đấu gặp Yemen, cách Abu Dhabi khoảng hai tiếng chạy xe bus.

Trong khi đó, HLV Carlos Queiroz của đội tuyển Iran nói rằng tuyển Việt Nam đã chơi đầy cố gắng. Ở hiệp hai, họ chơi tích cực và hiệu quả hơn hẳn, có một số tình huống đẹp mắt và chơi cống hiến. Kết quả chung cuộc có thể không như ý với đội tuyển Việt Nam nhưng cách chơi đó ngày càng hoàn thiện hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm