Nguyễn Thành Tâm giữ áo vàng, An Giang thống soái đường đua

Đồng đội Lê Ngọc Sơn chúc mừng áo vàng Nguyễn Thành Tâm sau vạch đích.

Ở chặng đấu khốc liệt nhất giải từ Phan Rang đi Đà Lạt (127 km), các tay đua chinh phục hai ngọn đèo Ngoạn Mục và Prenn. Thế nên ngoài tâm điểm cuộc chiến áo vàng giữa hai êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang và Quân khu 7, cuộc cạnh tranh áo chấm đỏ giữa các tay đua Dược Domesco Đồng Tháp và Bikelife Đồng Nai cũng diễn ra rất quyết liệt.

Nông dân Đơn Dương tạm ngưng sản xuất, dõi theo các tay đua tranh tài.

Nếu Nguyễn Tấn Hoài (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc đánh bại Loic Desriac (Bikelife Đồng Nai) trên đỉnh Ngoạn Mục có độ cao gần 1.000 m so với mực nước biển thì tại đỉnh đèo Prenn, tay đua người Pháp kèm rất chặt và về đích trước đối thủ Đồng Tháp. Tạo khoảng cách hơn 5 điểm thưởng so với Tấn Hoài, Loic Desriac xuất sắc đoạt chiếc áo chấm đỏ bất chấp lộ trình đua còn tính điểm ở ngọn đèo Phú Hiệp.

Ở cuộc chiến cạnh tranh áo vàng, êkíp An Giang cắt cử “thần núi” Lê Ngọc Sơn, Sarda Javier, Nguyễn Hoàng Giang… bảo vệ rất kỹ tay đua đang giữ ngôi đầu Nguyễn Thành Tâm. Trước sự thôn tính, lăm le đoạt ngôi của Huỳnh Thanh Tùng và Trần Lê Minh Tuấn.

Tất cả những yếu tố trên tạo ra những cuộc công phá, tách tốp khiến đường đua liên tục bị khuấy động, rồi chực… nổ tung bất kỳ lúc nào.

Áo chấm đỏ Loic Desriac tấn công mạnh, đoạt giải thưởng chung cuộc dành cho "vua leo núi".

Trong khi chiến thắng chặng 19 thuộc về tuyển thủ quốc gia Phan Hoàng Thái.

Trong một ngày bốn tay đua phải làm hết phần việc của sáu người (do mất hai trụ cột Lê Văn Duẩn và Nguyễn Minh Luận chấn thương), êkíp Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM không chịu nổi sức tấn công của các đối thủ, tụt lại và mất ngôi đầu về tay Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang.

Sau cú ra xe tấn công kéo theo Javier, Nito (Bikelife Đồng Nai) trên đỉnh đèo Prenn, tay đua Phan Hoàng Thái (Dược Domesco Đồng Tháp) xuất sắc vượt qua hai tay đua ngoại, lần đầu tiên giành chiến thắng sau 3 giờ 35’13”.

Cán mức đến vị trí thứ tư, Nguyễn Thành Tâm cầm chắc 99% khả năng đoạt áo vàng chung cuộc nhờ số thời gian ít hơn người đồng đội Nguyễn Hoàng Giang 3 phút 05 giây. Đây cũng là chức vô địch sau bốn năm để mất, đội đua miền Tây đang rất khao khát.

Nhóm đầu tấn công vào đèo.

Đoàn đua lên đèo Ngoạn Mục.

Cuộc chiến khắc nghiệt trên đường đèo buộc Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM đánh mất ngôi nhất đồng đội.

Họ bất lực nhìn các đối thủ tấn công bứt phá.

Êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang thống soái đường đua, vươn lên giành ngôi nhất đồng đội, hơn Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM 44 giây.

Diễn biến chặng 19 Cúp Truyền hình TP.HCM 2018. Clip: MQ

Sáng 19-4, các tay đua tiếp tục bước vào chặng thi đấu 20, dài 51 km, vòng quanh hồ Xuân Hương, Đà Lạt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm