Ngô Sơn Đỉnh lên ‘đỉnh’ Olympic Trẻ 2018

Sinh ra tại miền sông nước Vàm Láng, Gò Công Đông, Tiền Giang, gia đình không có ai theo nghiệp thể thao nhưng chàng trai chỉ cao 1,58 m vô tình lọt vào mắt xanh chuyên gia Trung Quốc rồi gắn bó luôn với cử tạ.

Thi đấu hạng 56 kg, Sơn Đỉnh được đánh giá cao trong cuộc cạnh tranh vô địch với các đối thủ Thái Lan, Czech, Tây Ban Nha… Tuy nhiên, mức đăng ký tổng cử 250 kg khiến lực sĩ vô địch trẻ châu Á, HCĐ thế giới Ngô Sơn Đỉnh được kỳ vọng hơn cả.

Ngô Sơn Đỉnh với niềm vui của nhà vô địch trẻ. Ảnh: NVCC

Sơn Đỉnh thực hiện các bài thi rất thành công. Ở phần cử giật, Đỉnh lần lượt chinh phục ngọt ngào các mức tạ 108, 111, 104 kg và phần thi cử đẩy 138, 142, 148 kg. Với tổng cử 262 kg (vượt thành tích HCĐ thế giới (249 kg) lẫn giải trẻ châu Á (258 kg), Ngô Sơn Đỉnh đánh bại Chomchuen Nattahawatt (Thái Lan, tổng cử 239 kg) và Polak Frantisek (Czech, tổng cử 233 kg) giành HCV đại hội Omlympic Trẻ 2018.

So với thông số 256 kg của Thạch Kim Tuấn đăng quang bốn năm trước tại Singapore, thành tích của Ngô Sơn Đỉnh vượt đàn anh 4 kg.

Cũng trong ngày tranh tài đầu tiên của đại hội, đoàn thể thao Việt Nam đoạt thêm 1 HCB cử tạ hạng 44 kg nữ. Thành tích tổng cử 147 kg giúp Nguyễn Thị Thu Trang đoạt ngôi á quân, xếp sau nhà vô địch Echandia Oriana (Venezuela) giành HCV với tổng cử 162 kg.

Tại đại hội Olympic Trẻ 2018, thể thao Việt Nam còn kỳ vọng đoạt thêm huy chương vào kình ngư Nguyễn Huy Hoàng. Anh sẽ dự tranh cự ly 800 m bơi tự do vào ngày 11-10.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm