Lý Hoàng Nam tấn công vào tốp 400 tay vợt mạnh nhất thế giới

Tay vợt 21 tuổi người Tây Ninh trên đà thăng tiến mạnh mẽ nhờ chiến tích hai lần vào đến chung kết Vietnam F4-F5 Futures. Ở cả hai lần đối đầu Roman Safiullin (Nga) trận chung kết, Hoàng Nam đều nhận thất bại 0-2, giành ngôi á quân giải đấu có tổng giá trị giải thưởng 25.000 USD.

Vị trí 385 ATP là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp thi đấu quần vợt nhà nghề của Lý Hoàng Nam. Ảnh: CMQ

Riêng ở nội dung đánh đôi, Lý Hoàng Nam cũng xuất sắc cùng đàn anh Lê Quốc Khánh vô địch giải F4. Riêng giải F5 đứng cặp cùng Roman Safiullin, đôi liên quân Việt-Nga thua ngược 1-2, để mất ngôi vô địch trong trận chung kết.

Trên bảng xếp hạng ATP, Lý Hoàng Nam hiện tích lũy tổng điểm 105 qua 17 giải đấu anh tham gia tranh tài. Ở giải đấu nhà nghề thứ 18 trong sự nghiệp, tay vợt Việt Nam sẽ thử sức cấp độ cao hơn tại Challenger Kobe, diễn ra tại Nhật Bản có tổng giá trị giải thưởng 50.000 USD. Tuy nhiên, Lý Hoàng Nam phải tranh tài từ vòng sơ loại với tư cách hạt giống số 2.

Cùng với sự thăng tiến nội dung đơn, Hoàng Nam cũng tăng 73 bậc vươn lên xếp vị trí 529 ATP nội dung đánh đôi. Thế nhưng đây chưa phải là thứ hạng cao nhất so với vị trí 415 Nam đạt được hồi tháng 7-2017.

Sau vài tháng kết hợp cùng tân HLV người Tây Ban Nha Nahum Garcia, chuyên môn của Nam được cải thiện rõ rệt nền tảng thể lực, các cú đánh trái tay uy lực cũng như khả năng giao bóng một gây khó cho đối thủ.

Thăng hạng đã khó, việc giữ được thứ hạng là thử thách không nhỏ đối với tay vợt số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm