Kỳ thủ Thảo Nguyên trước cơ hội cạnh tranh chức vô địch châu Á

Ở ván đấu thứ bảy, Thảo Nguyên (elo 2363) lợi thế cầm quân trắng (đi tiên) gây bất ngờ khi chủ động chơi tấn công đối thủ Zhu Jiner (elo 2409) ngay từ đầu. Chỉ sau 41 nước đấu trí, kỳ thủ Việt Nam buộc đối thủ Trung Quốc ký vào biên bản thua trận.

Nếu đánh bại đối thủ Ấn Độ tại ván 8, khả năng vô địch của Thảo Nguyên là rất lớn.

Giành 5 điểm sau bảy ván, Thảo Nguyên xuất sắc vươn lên nhì bảng cờ tiêu chuẩn nữ, kém kỳ thủ Padmini Rout (Ấn Độ, elo 2345) đúng 1 điểm. Đây cũng là đối thủ của Thảo Nguyên tại ván đấu thứ tám, được xem là trận đấu then chốt quyết định chức vô địch nội dung nữ.

Ở bảng đấu mở rộng của nam, hạt giống số 3 Lê Quang Liêm (elo 2714) đánh bại Xu Yi (Trung Quốc, elo 2536) trong khi Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2641) chia điểm hạt giống số 2 Wei Yi (Trung Quốc, elo 2728).

Cùng được 5 điểm sau bảy ván đấu, Trường Sơn và Quang Liêm chia nhau vị trí 5, 7 bám sát hai kỳ thủ đang dẫn đầu Ganguly Shekhar (Ấn Độ) và Tabatabaei (Iran) cùng được 5,5 điểm.

Giải vô địch châu Á quy tụ 104 kỳ thủ (40 nữ) tranh tài, có tổng giải thưởng 50.000 USD (35.000 USD dành cho chức vô địch nam, 15.000 USD vô địch bảng nữ). Năm kỳ thủ dẫn đầu giải giành suất dự tranh cúp thế giới 2019, kỳ thủ vô địch nữ giành suất dự tranh giải vô địch thế giới 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm