Giải mã World Cup lạ lùng và bí ẩn ở Nga

Ngay khi cựu chủ tịch FIFA Sepp Blatter công bố chủ nhà World Cup 2018 là Nga thì rất nhiều người ngã ngửa. Nhiều người còn nhớ trong cuộc bầu chọn tổ chức giành quyền đăng cai World Cup 2018 tại Zurich (Thụy Sĩ) thì nhà cái William Hill của Anh đã từ chối nhận đặt cửa Nga sẽ giành chiến thắng. Điều mà nhà cái này tiên liệu chắc chắn có “tay trong” đưa ra dù trước đó nước Anh đã cử đến Zurich một đội ngũ hùng hậu, dẫn đầu là Thủ tướng David Cameron cùng hoàng tử William.

Sau khi quyền đăng cai thuộc về Nga không lâu thì ngôi nhà FIFA bùng nổ và FBI vào cuộc lôi ra hơn 20 thành viên, trong đó có nhiều quan chức FIFA nhúng chàm. Thậm chí Chủ tịch LĐBĐ châu Âu (UEFA) Michel Platini khi chưa bị phát hiện tội nhận hối lộ còn phát động châu Âu tẩy chay giải đấu hàng đầu của FIFA vì bê bối và tham nhũng. Bên cạnh đó, Anh sau khi thua đau việc chạy đua giành quyền đăng cai cũng hăm he tuyên bố đơn phương rút khỏi World Cup 2018 tại Nga.

Nga loại Tây Ban Nha, vào tứ kết là một trong những bất ngờ lớn. Ảnh: fifa.com

Ai cũng biết vụ bê bối tham nhũng lớn nhất trong lịch sử FIFA nổ ra từ chính ngôi nhà FIFA nhưng mồi lửa của nó bắt đầu từ những tác động và từ hậu trường cuộc chạy đua đăng cai mà Nga thắng vào phút chót.

Nhưng đó lại là chuyện của nhiều năm trước và chuyện đấu đá trong ngôi nhà FIFA. Chuyện đang diễn ra với World Cup 2018 có nhiều bất ngờ và cả nghi ngờ.

Đến giờ, những gì mà Nga làm tại World Cup 2018 đều hoàn hảo. Từ hệ thống sân bãi hiện đại đến công nghệ thời 4.0 ứng dụng vào. Thậm chí công tác an ninh, an toàn như từng lo lắng đã được hóa giải dù Nga mở ra ưu tiên trong thị thực nhập cảnh mùa World Cup theo dạng có vé, có thẻ làm nhiệm vụ là được vào nước Nga.

Bây giờ nhiều người lại thấy lạ lùng hơn khi một đội bóng có thứ hạng thấp nhất như Nga lại đánh bại đội bóng hàng đầu thế giới như Tây Ban Nha để bước vào tứ kết. Một chiến thắng mà báo chí thế giới xoáy vào dấu chấm hỏi không có ông Putin trên khán đài nhưng Nga vẫn chiến thắng như hồi họ tranh cử và thắng Anh.

Nga cũng là đội bóng bị đặt rất nhiều dấu hỏi về doping, về hormone tăng trưởng mà một cựu cầu thủ Nga, cha của ngôi sao Denis Cheryshev, tiết lộ với báo chí về thứ thuốc đã tiêm cho con trai ông để từ không có cơ hội dự World Cup trở thành người hùng nước Nga.

Ngay cả phía FIFA cũng thừa nhận “Nga là đội bị thử doping nhiều nhất tại FIFA World Cup 2018”, còn việc có bao nhiêu cầu thủ Nga trải qua các ca thử nghiệm doping kể từ khi World Cup bắt đầu thì vẫn được giữ kín.

Cũng có những máy soi trách cứ rằng trong trận Tây Ban Nha-Nga, trọng tài đã bỏ qua công nghệ VAR từ tình huống cầu thủ Nga vật ngã các cầu thủ Tây Ban Nha trong vòng cấm và kết luận: Chỉ có chủ nhà Nga mới khiến VAR vô tác dụng.

Nhưng dù sao thì sự bí ẩn và lạ lùng ở Nga cũng đang mang đến cho người xem nhiều thích thú bởi những bất ngờ liên tiếp đến khó tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm