Chanathip và tuyển Thái Lan muốn lấy 3 điểm của Ấn Độ

Đội tuyển Thái Lan bắt đầu chiến dịch vòng bảng vào ngày 6-1 gặp đối thủ Ấn Độ. Tiền vệ Chanathip biệt danh “Messi Thái” thú nhận mình không có nhiều thông tin về đội Ấn Độ nhưng vẫn cảm thấy chắc chắn chiến thắng trận đấu.

“Tôi không biết nhiều về bóng đá Ấn Độ nhưng các “trinh sát” của đội tuyển Thái sẽ cho chúng tôi xem băng ghi hình những trận đấu của họ. Trận đầu tiên luôn khó khăn nhưng đội bóng của chúng tôi đã tiến bộ. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ kiếm được 3 điểm từ đội tuyển Ấn Độ” - Chanathip kiêu hãnh.

Chanathip (18) chơi nổi bật trong màu áo Sapporo. 

“Messi Thái” còn cho biết thêm đội chủ nhà UAE có thể là một kẻ phá bĩnh - đối thủ mà anh và đồng đội phải đối mặt trận cuối cùng ở vòng bảng ngày 14-1. Trong bảng này, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp Bahrain vào ngày 10-1.

“UAE sẽ rất khó chơi. Tất cả cầu thủ của họ đều có tài năng và lợi thế lớn về thể hình, thể lực. Giải vô địch UAE rất khắc nghiệt đã rèn luyện các cầu thủ chín chắn. Họ cũng đã tập luyện cùng nhau trong một thời gian dài” - Chanathip tiết lộ.

Lần trở về tuyển Thái này, Chanathip rất hy vọng sẽ làm nên chuyện ở vòng chung kết Asian Cup 2019. Anh hiện khoác áo CLB Consadole Sapporo chơi ổn định ở giải vô địch quốc gia Nhật Bản và có tên trong đội hình tiêu biểu J-League mùa bóng 2018. “Messi Thái” đã ghi tám bàn góp phần giúp Sapporo đứng hạng tư lẫn một suất play off chơi AFC Champions League 2019.

"Messi Thái" hy vọng anh và đồng đội trước mắt vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Cần biết đội tuyển Thái từng bị Malaysia loại ở bán kết AFF Cup 2018 không có đội hình mạnh nhất. Ngoài Chanathip Songkrasin, còn có Teerasil Dangda, Theerathon Bunmathan đều chơi bóng ở Nhật Bản và thủ môn Kawin Thamsatchanan khoác áo một đội bóng của Bỉ không được CLB trả về.

Chia sẻ chi tiết hơn về lối chơi của HLV Rajevac dạy cho tuyển Thái, tiền vệ 25 tuổi của Sapporo khẳng định họ đang chú trọng nhiều hơn vào các phương án tấn công trước bất kỳ đối thủ nào. “Messi Thái” cũng lưu ý các tuyển thủ ở hàng thủ không phạm sai lầm vì điều này khiến họ có thể bị trừng phạt.

“Chúng tôi đã rèn luyện thêm nhiều bài tấn công hiệu quả. Ở cấp độ châu Á, chúng tôi cần phải chơi bóng tích cực hơn, đồng thời kiên định vào cách đá của chính mình. Nếu phạm sai lầm, chúng tôi sẽ phải trả giá” - Chanathip bày tỏ - “Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Thái Lan là vượt qua vòng đấu bảng và chúng tôi sẽ chơi hết sức mình trong các trận đấu knock out tiếp theo”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm