‘Cất’ Quang Liêm, cờ vua Việt Nam vẫn thắng lớn tại Olympiad

Đối đầu Đài Loan nội dung đồng đội nam, BHL Việt Nam quyết định “cất” kỳ thủ số một Lê Quang Liêm trên ghế dự bị. Xung trận là đội trưởng Đào Thiên Hải, Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Trần Tuấn Minh và “thần đồng” Nguyễn Anh Khôi.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay tại lễ khai mạc Olympiad 2018

Kỳ thủ Trường Sơn lập công giúp đội tuyển nam đánh bại Đài Loan tỉ số 4-0. ẢNH: MQ 

Tranh tài ở bàn đấu số một, Trường Sơn (elo 2.620) với lợi thế cầm quân trắng (đi tiên) đã khuất phục Bai Adelard sau 43 nước cờ. Chiến thắng của đồng đội giúp Trần Tuấn Minh (elo 2.491) dù cầm quân đen lên tinh thần, tiếp tục đánh bại Song Raymond sau 52 nước đấu trí.

Ở trận đối đầu Yang Chin Wei Austin, kỳ thủ trẻ Anh Khôi (elo 2.463) cầm quân trắng đả bại đối thủ sau 42 nước cờ. Cùng thời điểm, đội trưởng Đào Thiên Hải (elo 2.477) dễ dàng vượt qua Liu Yeh Yang sau 33 nước cờ, khép lại chiến thắng 4-0 của đội tuyển nam.

Tại vòng hai diễn ra ngày 25-9, tuyển nam Việt Nam (hạng 27 thế giới) sẽ so tài cùng các tuyển thủ Iraq (hạng 86 thế giới).

Ở nội dung đồng đội nữ, các kỳ thủ Bảo Trâm, Mai Hưng, Kim Phụng, Thùy Dung cũng xuất sắc giúp đội tuyển nữ Việt Nam (hạng 19 thế giới) đánh bại Honduras (hạng 93 thế giới) 4-0. Trận đấu tiếp theo, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu tuyển ICCD gồm các kỳ thủ đến từ Ấn Độ, Nga, Đức và Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm