Vòng loại quần vợt Davis Cup

Việt Nam đặt mục tiêu thăng hạng nhóm II

Giải diễn ra từ ngày 2 đến 7-4 tại Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ chín đội gồm chủ nhà Việt Nam, Malaysia, Jordan, Kuwait, Campuchia, Pacific Oceania, Qatar, Saudi Arabia và Syria tranh tài.

Các đội được chia thành hai bảng (bảng B năm đội) thi đấu theo thể thức vòng tròn hai trận đơn, một trận đôi, sau đó nhất bảng A gặp nhì bảng B và nhất bảng B gặp nhì bảng A. Hai đội chiến thắng cặp đấu sau sẽ giành quyền thăng hạng nhóm II năm 2019.

Tương tự, ở nhóm dưới tranh suất trụ hạng, đội hạng ba bảng A gặp đội hạng năm bảng B; hạng tư bảng A gặp hạng tư bảng B, hai đội thua sẽ phải xuống hạng.

Với vị trí 67 thế giới, tuyển Việt Nam gồm các tay vợt Lý Hoàng Nam, Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang và lão tướng Lê Quốc Khánh được xếp vị trí hạt giống số một bảng A. Tuyển Kuwait hạng 73 thế giới là hạt giống số một bảng B. Lễ bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 1-4.

Nhằm mục tiêu tranh suất thăng hạng, các tuyển thủ Việt Nam dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Tanveer Ashiq đã bắt đầu tập luyện làm quen sân bãi từ ngày 27-3. HLV Trương Quốc Bảo nhấn mạnh: “Sở hữu lực lượng mạnh cùng ưu thế sân nhà, chúng tôi đặt mục tiêu thăng hạng lên nhóm II Davis Cup vào năm sau”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm