Ông Trương Ngọc Để tái đắc cử chủ tịch LĐ Taekwondo VN

Đại hội đã thẳng thắn, nghiêm túc đánh giá hoạt động của Liên đoàn khóa IV (nhiệm kỳ 2013-2017) và thảo luận phương hướng hoạt động khóa V (nhiệm kỳ 2017-2021); 100% đại biểu nhất trí thông qua các báo cáo khóa IV (2013-2017) 2.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa V (nhiệm kỳ 2017-2021) và Ban Chấp hành đã họp kỳ thứ nhất bầu Ban Thường vụ và các chức danh, bầu trưởng Ban Kiểm tra và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Đại hội đại biểu Liên đoàn Taekwondo Việt Nam nhiệm kỳ IV (2013-2017) đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Đại hội nội bộ cũng đã đề ra phương hướng hoạt động khóa V, với những nội dung đáng chú ý như đẩy mạnh phong trào tập luyện Taekwondo rộng khắp, đặc biệt ở trong trường học và lực lượng vũ trang. Nâng cao trình độ HLV các cấp. Phối hợp với Tổng cục TDTT và các địa phương có VĐV tài năng để đầu tư bài bản, hướng đến Asiad 18 - Indonesia 2018, SEA Games 30 và có đoạt hai vé tham dự Olympic Tokyo 2020… quyết giành lại vị thế của Taekwondo Việt Nam tại các đấu trường quốc tế.

Nỗ lực hơn nữa trong việc tìm kiếm, kêu gọi tài trợ, vận động mọi nguồn lực xã hội để tạo nguồn kinh phí đảm bảo cho các hoạt động của Liên đoàn. Tăng cường hợp tác quốc tế, tranh thủ sự ủng hộ của các tổ chức Taekwondo khu vực, châu lục, thế giới và các nước để phát triển phong trào và thành tích Taekwondo Việt Nam.

Đại hội cũng đã thống nhất đề cử Nguyễn Văn Hùng và Châu Tuyết Vân đại diện cho lực lượng HLV, VĐV Taekwondo Việt Nam trong khóa V.

Ông Trương Ngọc Để (giữa), Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp tục giữ chức chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Phần quan trọng nhất của đại hội là bầu ra Ban Chấp hành khóa V (nhiệm kỳ 2017-2021). Kết quả có 21 đại biểu trúng cử vào Ban chấp hành khóa V. Ban Chấp hành cũng tiến hành bầu cử chọn ra chín thành viên trong Ban Thường vụ khóa mới. Theo đó, ông Trương Ngọc Để, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam, tiếp tục giữ chức chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

21 đại biểu trúng cử Ban Chấp hành khóa V:

1. Ông Trương Ngọc Để, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam (71/71).

2. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM (71/71).

3. Bà Lương Thái Anh, luật sư (71/71).

4. Ông Hồ Châu Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7 (71/71).

5. Ông Võ Danh Hải, Trưởng chi nhánh phía Nam báo Thể Thao Việt Nam (70/71).

6. Ông Đào Phúc Thế, Ủy viên Ban Chấp hành khóa IV (70/71).

7. Ông Nguyễn Duy Trinh, Phó Giám đốc Công ty TNHH Sima (70/71).

8. Ông Phạm Thế Triều, Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh An Giang (69/71)

9. Ông Phương Minh Quốc, Trưởng bộ môn Taekwondo CAND (69/71).

10. Ông Nguyễn Thanh Huy, Trưởng bộ môn Taekwondo TP.HCM (69/71).

11. Ông Nguyễn Đăng Dũng, Chủ tịch Hội Taekwondo Lâm Đồng (68/71).

12. Ông Trần Xuân Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Thành Vinh (68/71).

13. Ông Đào Quốc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT Hà Nội (67/71).

14. Ông Trần Lê Dung, Trưởng bộ môn Taekwondo Vĩnh Long (67/71).

15. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng bộ môn Taekwondo Bình Thuận (67/71).

16. Ông Nguyễn Thế Hiệp, Công ty TNHH Hiển Linh (67/71).

17. Ông Nguyễn Văn Hùng, HLV trưởng Taekwondo Thanh Hóa (66/71).

18. Cô Châu Tuyết Vân, VĐV Trung tâm HLTTQG TP.HCM (67/71).

19. Ông Mùi Anh Tuất, Trưởng bộ môn Taekwondo Sơn La (65/71).

20. Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Taekwondo Vụ TTTT Cao I (58/71).

21. Đại diện Bộ GD&ĐT (49/71).

Ban Thường vụ khóa V (nhiệm kỳ 2017-2021):

1. Chủ tịch: Ông Trương Ngọc Để, Ủy viên Ban Chấp hành Ủy ban Olympic Việt Nam.

2. Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký: Ông Vũ Xuân Thành, Trưởng bộ môn Taekwondo Vụ TTTT Cao I - Tổng cục TDTT

3. Phó chủ tịch: Ông Phạm Thế Triều, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh An Giang.

4. Phó chủ tịch: Ông Hồ Châu Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng II - Quân khu 7.

5. Phó chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM.

6. Phó tổng thư ký kiêm chánh văn phòng: Ông Nguyễn Thanh Huy, Phó Chủ tịch/Tổng Thư ký Liên đoàn Taekwondo TP.HCM.

7. Phó tổng thư ký: Ông Đào Quốc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm TDTT TP Hà Nội.

8. Ủy viên thường vụ: Ông Võ Danh Hải, Trưởng chi nhánh phía Nam báo Thể Thao Việt Nam.

9. Ủy viên thường vụ: Bà Lương Thái Anh, luật sư. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm