Vì sao MU không có đội bóng nữ?

Là một trong những CLB lớn và giàu có nhất thế giới, nhưng Manchester United lại không có đội bóng đá nữ.

Thật ra, Man United vẫn có đội bóng nữ, tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì mà đội nữ của MU đã bị giải thể từ năm 2005. Cựu thủ môn đội tuyển nữ Anh, Rachel Brown-Finnis vừa qua đã “đào xới” lại sự việc trên.

Rachel Brown-Finnis bức xúc vì MU không chịu thành lập đội bóng đá nữ.

Phát biểu trên BBC Sport, cựu thủ môn 36 tuổi Rachel Brown-Finnis cho biết, “Điều đáng ngạc nhiên là ở năm 2017, một CLB lớn như Manchester United lại không có đội bóng nữ. Tệ hơn, họ không lời giải thích thỏa đáng nào cho vấn đề này”.

“Hãy nhìn khắp thế giới, mọi câu lạc bộ lớn đều có đội bóng nữ. Hai CLB chơi trận chung kết Champions League vừa qua là Juventus và Real Madrid cũng sắp sửa thành lập đội nữ. Ở Man City, họ cũng có một đội nữ và được hỗ trợ tài chính mạnh mẽ”, Rachel Brown-Finnis nói.

Thực tế thì mọi việc không trầm trọng như lời ca thán của Rachel Brown-Finnis. MU tuy không có đội nữ tham dự ở giải cao nhất nước Anh nhưng họ vẫn có đội U-16. Và quan trọng hơn, hiện tại M.U đang xem xét nghiêm túc việc thành lập lại một đội bóng nữ để tham gia vào giải đấu cao nhất nước Anh.

Old Trafford là một trong những sân vận động lớn nhất nước Anh.

Một phát ngôn viên của United cho biết, “Mặc dù hiện tại chúng tôi không có kế hoạch cho đội 1 bóng đá nữ nhưng vấn đề này đang được xem xét và phân tích chi tiết. Hiện chúng tôi cũng quản lý và hỗ trợ, tạo cơ hội cho các cầu thủ nữ trẻ được chơi bóng với mục tiêu giúp họ vào đội tuyển quốc gia.

Các cầu thủ được đào tạo bài bản và được hỗ trợ hết mức. Họ được tranh tài với các câu lạc bộ trẻ khác trên khắp đất nước. Năm 2016, đội U-16 đã vào đến chung kết FA Youth Cup lần đầu tiên trong lịch sử”.

Hiện nay, ngoài MU thì Southampton cũng là đội duy nhất ở Premier League không có đội bóng nữ ở cấp cao nhất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm