9 cán bộ trở về Tổng cục TDTT

Thông tin Tổng cục TDTT rút chín cán bộ về theo đúng quy định của Nhà nước khiến nhiều người trong ngành buồn cười bởi việc sai quy định này diễn ra cả mấy nhiệm kỳ liền và mọi việc vẫn “bình an” cho đến khi Tổng cục bị “gõ cửa”.

Chuyện ai cũng biết và nhiệm kỳ nào cũng nghe nói nhưng bây giờ mới ồn ào sau khi Đảng ủy Tổng cục TDTT nêu ra hàng loạt vấn đề buộc Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn phải giải trình về nhiều sai phạm liên quan đến cả đơn kiện chuyển lên đến Văn phòng Chính phủ.

Người trong cuộc hiểu chuyện khẳng định Tổng cục TDTT không thể “lơ” như từng “lơ” trong nhiều nhiệm kỳ VFF qua vì nếu không làm đúng thủ tục thì sẽ bị liên lụy do những vụ việc “người Tổng cục” làm ở VFF đã lớn chuyện.

Trong danh sách chín thành viên Tổng cục TDTT rút về có những nhân vật giữ vị trí cộm cán ở VFF và VPF gồm Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Trần Quốc Tuấn, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, Trưởng phòng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thu Hà, Giám đốc Trung tâm Đào tạo trẻ Trương Hải Tùng, Phó Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc...

Ông Nguyễn Xuân Gụ (bìa phải) đã rút khỏi bóng đá, còn nhiều thành viên khác vẫn tham gia và tiếp tục công cuộc ở Đại hội VIII. Ảnh: QUANG THẮNG

Theo quy định, công chức nhà nước của Tổng cục TDTT chỉ được đi biệt phái sang một tổ chức xã hội nghề nghiệp như VFF theo một nhiệm kỳ không quá ba năm nhưng ai cũng biết có những người ăn lương ở Tổng cục, giữ suất, giữ ghế ở Tổng cục nhưng sang làm ở VFF cả chục năm (!?).

Việc rút các cán bộ của Tổng cục TDTT về thực chất chỉ là một thủ tục sau nhiều năm Tổng cục quên quy định của Nhà nước nhưng không ảnh hưởng nhiều đến việc tranh cử sắp tới liên quan đến các thành viên trên.

Vấn đề lớn hơn và đáng bàn hơn chính là người của Tổng cục sắp tới sẽ được “bố trí” thế nào ở Đại hội VIII VFF. Hiện tại, Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn được đề cử cho vị trí chủ tịch VFF khóa tới đang vướng mắc một số vấn đề về mặt Đảng. Nhiều người cho rằng ông Tuấn cũng nằm trong mối lùng bùng liên quan chuyện đấu đá trước đại hội như nhiều người từng “dính” và mất ghế (từ chức, xin không ứng cử) như ông Nguyễn Xuân Gụ hay những người có khả năng mất ghế như ông Trần Mạnh Hùng, ông Dương Văn Hiền…

Với ông Trần Quốc Tuấn thì nhiều người nói đây là mối quan hệ môi và răng của những thành viên chủ chốt ở Tổng cục TDTT nên dù đang bị xét về mặt Đảng nhưng khả năng ông Tuấn được Tổng cục “bảo lãnh” để trở lại là rất lớn.

Cũng có người động viên ông Tuấn rằng đừng lo vì các thủ tục thực chất chỉ để đối phó với dư luận, với đơn kiện qua cách nói của người đứng đầu ngành thể thao.

Họ không còn tin nhau

Ông Dương Văn Hiền cho biết mình không tung ra đoạn clip cuộc họp và nghi ngờ có nhiều người ghi âm rồi tuồn ra ngoài. Điểm danh cuộc họp gây náo loạn làng bóng Việt Nam có sáu người gồm Trưởng ban Kiểm tra VFF Nguyễn Nam Hùng, Phó Chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng, Phó ban Trọng tài VFF Dương Văn Hiền, Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi.

Ông Hiền chia sẻ: “Tôi xin nói với mọi người rõ cuộc họp thứ nhất ngày 8-5, anh Trần Anh Tú, Chủ tịch HĐQT VPF, đã đứng lên xin lỗi tôi và Ban Trọng tài về nội dung Công văn 168. Sau khi cuộc họp kết thúc, đại diện lãnh đạo VFF có nói: “Các anh không nên thông tin cho báo chí. Bởi sau cuộc họp này sẽ có thông cáo báo chí chính thức ở trên website của VFF”.

Cuối cùng thì sao? Không có thông cáo báo chí lẫn lời nói của ông Tú thì không đúng. Vậy nên khi tôi được mời dự cuộc họp thứ hai vào ngày 15-5, buộc lòng tôi phải ghi âm để lưu đúng chi tiết cuộc họp. Tuy nhiên, tôi cũng khá bất ngờ khi nghe được băng ghi âm cuộc họp bên ngoài đã có”.

Ông phó Ban Trọng tài VFF nói thẳng là không còn tin người ở VPF nữa nên mới ghi âm vì sợ nói ông bịa chuyện và nhằm bảo vệ bản thân. Như vậy, nếu đúng như những gì ông Dương Văn Hiền khẳng định chắc như đinh đóng cột thì ai trong sáu quan chức tham dự cuộc họp tung clip ghi âm ra ngoài để bêu xấu nhau?

Bóng đá Việt Nam xuống cấp trầm trọng từ chính những con người đang nắm quyền quản lý và điều hành tổ chức xã hội nghề nghiệp vốn đã nham nhở uy tín. Và nguy hiểm hơn là chính những người làm bóng đá đã không còn tin nhau thì làm sao người hâm mộ tin được họ?

GIA HUY

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

HLV Xavi đau đầu vì Mbappe

(PLO)- Barcelona đang chuẩn bị cho trận tứ kết Champions League với Paris Saint-Germain vào ngày 10-4, và HLV Xavi đang tìm cách kiềm chế ngôi sao Kylian Mbappe trong mùa cuối cùng anh khoác áo cho đội bóng lớn nước Pháp.

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

Haaland rúng động khi Mbappe đầu quân cho Real Madrid

(PLO)- Tiền đạo của Manchester City, Erling Haaland đang bị ảnh hưởng bởi tin đồn Kylian Mbappe chọn bến đỗ mới từ Paris Saint-Germain (PSG) sang Real Madrid trong kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới.

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

Neymar tìm đường trở lại Barca, khó cản HLV Xavi

(PLO)- Sau khi chuyển đến Al Hilal chơi bóng ở giải chuyên nghiệp Saudi Arabia không như ý muốn, siêu sao Neymar 32 tuổi đang muốn quay trở lại đội bóng cũ Barca trước khi treo giày, trong lúc HLV Xavi không thay đổi quyết định chia tay CLB.

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

Ai sẽ thay thế được HLV Troussier?

(PLO)- Ngay sau thất bại của đội tuyển bóng đá Việt Nam trước Indonesia, VFF đã quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier. Ai sẽ là người tiếp theo ngồi vào chiếc ghế nóng mà HLV người Pháp để lại?

Đoạn buồn Troussier

Đoạn buồn Troussier

(PLO)- Chỉ sau một năm cầm quân tuyển Việt Nam, ông thầy người Pháp Troussier đã bốn lần thua các đội bóng của Indonesia với cùng một cái tên gây sốc Shin Tae-yong.

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

Ai sẽ ngồi vào ghế nóng thay ông Troussier?

(PLO)- Sau ông Troussier sẽ là ai và người tiếp quản liệu có tiếp tục giúp LĐBĐ Việt Nam duy trì mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup và trở lại top 100 thế giới cùng vị trí số 1 Đông Nam Á?