2 băn khoăn của HLV Park Hang-seo trước trận quyết chiến

Một là ông đang cân nhắc rất kỹ khi trung vệ Đình Trọng mới hồi phục chấn thương nên còn băn khoăn với việc tung ra sân từ đầu hay để cầu thủ này ngồi dự bị. Hai là trong phương án chuẩn bị sút luân lưu, dù rất “cưng” Công Phượng nhưng ông thầy người Hàn này đã thận trọng vì không muốn trao thêm áp lực cho cầu thủ này. Đó cũng là lý do vì sao khi luyện các chân sút thực hiện đá luân lưu, cái tên Công Phượng không nằm trong thành phần chính.

Đấy được xem là quyết định đúng đắn vì sau hai quả 11 m hỏng ăn, Công Phượng chắc chắn sẽ có những tâm lý nhất định khi đứng trước những quả 11 m và cách tốt nhất là để cầu thủ này không phải đối mặt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm