Lãnh án nặng vì sàm sỡ hành khách đi cùng máy bay

Một người đàn ông Ấn Độ, đang sống ở Mỹ bằng thị thực lao động vừa bị kết án chín năm tù hôm 13-12, vì tội tấn công tình dục một phụ nữ đang ngủ trên một chuyến bay đêm, Washington Post đưa tin.

Ông Mitchhu Ramamoorthy. Ảnh: BBC

Ông Mitchhu Ramamoorthy, 35 tuổi ngồi cùng hàng ghế, giữa nạn nhân và vợ anh ta trên chuyến bay của hãng hàng không Spirit Airlines, khởi hành từ Las Vegas, bang Nevada tới thành phố Detroit, bang Michigan (Mỹ) hồi tháng 1-2017. Nạn nhân 23 tuổi cho biết anh ta đã cởi khóa quần, nút áo và dùng tay quấy rối cô.

Các công tố viên ban đầu đã đưa ra mức án phạt 11 năm, nhưng thẩm phán Terrence Berg đã cân nhắc hạ xuống còn 9 năm tù. Ông cho biết con số 9 năm đã đủ tính răn đe để làm gương cho người khác. Ông Ramamoorthy được biết sẽ bị trục xuất về Ấn Độ sau khi thụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm