Cho cá ăn ở hồ công cộng, bé 9 tuổi bị cá sấu tấn công

Sự việc xảy ra tại một cái ao công cộng nằm trong khu dân cư ở thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc vào ngày 8-9. Khi cô bé đang ngồi trên bờ cho lũ cá dưới ao ăn thì bất ngờ bị một con vật lạ tấn công.

Con cá sấu mõm dài sau khi bị người dân bắt lên bờ. Ảnh: Shanghaiist

Không hiểu rằng loại cá nào có thể khiến con mình bị thương như vậy, cha mẹ của bé gái đã đăng hình ảnh bàn tay con gái mình lên mạng xã hội.

Sau khi thông tin và bức hình nhanh chóng lan tràn khắp truyền thông xã hội Trung Quốc, các quan chức đã phát động một cuộc tìm kiếm thủ phạm. Và sau 40 giờ, họ tìm thấy sinh vật bí ẩn đã tấn công cô bé.

Các vết thương mà con "thủy quái" để lại trên tay cô bé. Ảnh: Shanghaiist

Đó là một con cá sấu mõm dài, dài gần 1m, có nguồn gốc từ Bắc Mỹ. Đây là một loại cá ăn thịt, sống được trong nước ngọt, nước lợ và nước mặn. Người ta vẫn hay gọi nó là "hóa thạch sống" do bởi hình thù khá giống với loài cá tiền sử chưa tiến hóa. Chúng có ruột hình xoắn ốc và hít thở được cả trên cạn lẫn dưới nước. Đặc biệt, loại này có bộ răng sắc bén để săn mồi.

Sau khi phát hiện con cá sấu mõm dài này người ta mới hiểu lí do tại sao gần đây cá trong hồ ít dần đi. Tuy nhiên, cũng không rõ ai đã mang thả con cá hung tợn này vào chiếc ao công cộng ở khu dân cư đông đúc này nữa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm