Buộc sơ tán 2.000 dân vì trục vớt bom khủng Thế chiến II

Chính quyền Ba Lan mới đây buộc phải sơ tán khoảng 2.000 người dân đang nghỉ dưỡng ở một khu resort cạnh bờ biển khi lực lượng hải quân gỡ một quả bom còn sót lại từ Thế chiến II tại bãi biển thuộc TP Kolobrzeg, Daily Mail đưa tin.

Quả bom đang được lực lượng hải quan trục vớt hôm 13-8. Ảnh: DM

Theo báo cáo, hiện có khoảng 900 kg chất nổ bên trong ba quả bom vừa được tìm thấy. Phát ngôn viên đơn vị hải quân Jacek Kwiatkowski cho biết các quả bom đã được vớt khỏi biển và đưa đến một vị trí chuyên biệt để cho nổ trong phạm vi kiểm soát.

Mỗi quả bom chứa 300 kg thuốc nổ và có thể nổ nếu không được xử lý đúng cách. Ảnh: DM

Để đảm bảo an toàn trong quá trình trục vớt, người dân sống trong khu vực bán kính 9 km đều phải di tản. Một số đoạn đường và vài tuyến đường sắt cũng bị buộc phải đóng cửa tạm thời trong vài giờ.

"Nếu có bất cứ sai sót nào, hậu quả sẽ không thể lường được" - ông Dariusz Trzeciak, một viên chức TP Kolobrzeg, nói và cho biết đã buộc phải sơ tán 2.000 dân và hơn 200 du khách để đảm bảo an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm