Băng cướp quay lại cửa hàng theo lời hẹn để lấy nhiều tiền hơn

Chuyện xảy ra hôm 20-10, khi một nhóm sáu người đàn ông mang súng vào một cửa hàng bán thuốc lá điện tử ở ngoại ô TP Charleroi của Bỉ để cướp. Nhóm người này yêu cầu chủ tiệm đưa hết số tiền có ở tiệm.

Nhanh chóng, ông chủ nói với băng cướp rằng từ sáng đến giờ anh chưa bán được gì và hẹn họ nên quay lại vào buổi tối, lúc ấy thường quán sẽ có từ 2.000 đến 3.000 euro. Thật buồn cười là băng cướp đã tin và rời đi.

Camera ghi lại hình ảnh sáu tên cướp "ngu ngốc" vào cửa hàng. Ảnh: BBC

“Tôi đã nói với họ rằng 3 giờ chiều không phải là thời gian tốt nhất để gom tiền" - Didier, chủ tiệm trả lời phỏng vấn kênh truyền hình RTL của Bỉ.

Trước khi rời đi, Didier kể với BBC rằng băng nhóm trên đã tranh cãi rất quyết liệt trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Sau đó, Didier gọi cho cảnh sát và cảnh báo rằng nhóm người trên có thể quay lại vào buổi tối tầm 6 giờ 30 nhưng dường như không mấy ai tin rằng nhóm sáu người trên sẽ quay lại. Mặc dù vậy cảnh sát vẫn cử nhân viên ở lại cửa hàng. 

Đến giờ hẹn, nhóm cướp xuất hiện để đòi tiền và nhanh chóng bị cảnh sát tóm gọn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm