TP.HCM sẽ có ca nô cấp cứu, xe máy cấp cứu

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, đưa ra thông tin trên tại buổi khảo sát của Ban Văn hóa-Xã hội HĐND TP.HCM về tình hình hoạt động của Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM vào chiều 10-4.

Theo ông Thượng, không chỉ xe cấp cứu là phương tiện duy nhất, thời gian tới Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM cần nghiên cứu và đưa vào sử dụng xe đạp cấp cứu, xe máy cấp cứu, ca nô cấp cứu. Tất cả phương tiện nói trên phải được trang bị đầy đủ dụng cụ cấp cứu.

"Thực tế cho thấy nhiều trường hợp cấp cứu nằm trong khu vực xe bốn bánh không thể vào. Bên cạnh đó, tai nạn trên đường sông thỉnh thoảng xảy ra. Do vậy, tùy vào tình huống cụ thể mà sử dụng phương tiện thích hợp để tiếp cận bệnh nhân cấp cứu nhanh nhất” - ông Thượng nói.

BS Nguyễn Duy Long, Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM, cho biết nhu cầu cấp cứu ngoài BV của dân TP.HCM ngày càng tăng.

“Năm 2015, trung tâm ghi nhận trên 5.780 trường hợp cấp cứu ngoài BV. Qua năm 2016, con số đó tăng hơn 8.510 trường hợp. Đến năm 2017, hơn 12.170 trường hợp cấp cứu ngoài BV” - BS Long cho biết.

“Để hoạt động cấp cứu ngoài BV đạt nhiều kết quả hơn trong thời gian tới, Trung tâm Cấp cứu 115 TP.HCM đề xuất TP đầu tư nguồn lực, con người, cơ sở hạ tầng, phương tiện…” - BS Long kiến nghị.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm