Đi thăm bệnh bị bảo vệ bệnh viện K đánh nhập viện

Ngày 13-3, ông Nguyễn Bá Tỉnh, Trưởng phòng Công tác xã hội, bệnh viện (BV) K cơ sở Tân Triều, Hà Nội, xác nhận thông tin: Khoảng 8 giờ ngày 9-3 tại BV đã xảy ra vụ xô xát giữa bảo vệ BV và người nhà bệnh nhân.

Sự việc được cả hai bên tường trình sau đó. Cụ thể, người nhà bệnh nhân là anh Phương đang chăm sóc mẹ điều trị tại BV K, do mẹ anh bị chảy máu bàng quang nên người nhà được bác sĩ yêu cầu túc trực 24/24 giờ.

Tuy nhiên, khi đến khu B của BV, anh Phương bị bảo vệ ngăn lại không cho vào vì lý do hết giờ thăm bệnh. Sau khi lời qua tiếng lại với bảo vệ, anh Phương bỏ ra khu vực gần căn tin BV hút thuốc.

Tại đây, bảo vệ tiếp tục nhắc nhở anh Phương việc cấm hút thuốc trong khuôn viên BV. Trong lúc nổi nóng, tổ trưởng Tổ bảo vệ là Vũ Quang Tuấn gạt mạnh chiếc gạt tàn vào tường.

Khi thấy tổ trưởng gạt mạnh chiếc gạt tàn vào tường, bảo vệ Hoàng Anh Tuấn tưởng giữa hai bên xô xát, đánh nhau nên xông vào đánh anh Phương. Ngay sau đó, lực lượng công an khu vực có mặt tại BV đã đến can ngăn kịp thời, đưa bệnh nhân vào BV 103 cấp cứu, đồng thời lập biên bản lời khai giữa 2 bên.

Sau khi xảy ra xô xát, anh Phương bị đau buốt vùng mạn sườn phải, vùng xương cụt, cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng ngực kín.

“Ngay sau khi sự việc xảy ra, phía BV đã cử người đến thăm hỏi nạn nhân, đồng thời yêu cầu công ty bảo vệ chấn chỉnh lại toàn bộ lực lượng bảo vệ. Bước đầu, công ty đã ra quyết định đuổi việc bảo vệ Tuấn” - ông Tĩnh nói.

Cũng trong sáng 13-2, ông Phạm Lương An, Phó Giám đốc BV K, đã đến thăm anh Phương đang nằm điều trị tại BV Quân Y 103.

Bệnh viện K cho biết đang tiến hành xem xét, xử phạt công ty bảo vệ theo hợp đồng, bởi công ty đã không đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong BV. Về hai bảo vệ liên quan đến vụ việc là Tổ trưởng tổ bảo vệ Vũ Quang Tuấn, bảo vệ Hoàng Anh Tuấn, BV K cũng yêu cầu công ty bảo vệ đình chỉ công tác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm