Cải thiện mảng xanh quanh nhà để sống thọ hơn

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi tình trạng sức khỏe và điều kiện sống của hơn 108.000 phụ nữ trong thời gian 2000-2008. Họ nhận thấy tỉ lệ tử vong sớm của phụ nữ sống trong môi trường nhiều cây xanh thấp hơn 12% so với phụ nữ sống trong môi trường ít cây xanh.

Cụ thể, tỉ lệ chết vì bệnh thận của họ ít hơn 41%, chết vì bệnh đường hô hấp ít hơn 34%, chết vì ung thư ít hơn 13%. Ngoài ra mức độ căng thẳng, trầm cảm của người sống trong môi trường nhiều cây xanh cũng ít hơn 30%.

Nghiên cứu này chỉ thực hiện trên phụ nữ nhưng các nhà nghiên cứu cho biết kết quả cũng sẽ tương tự nếu thực hiện với nam giới.

Kết quả này không phải gián tiếp đề nghị mọi người chuyển về nông thôn sinh sống khi 84% người tham gia nghiên cứu này là cư dân thành thị. Theo các nhà nghiên cứu, bất cứ hành động tăng cường mảng xanh cho môi trường sống của mình dù nhỏ cũng có tác dụng tích cực đến sức khỏe tinh thần và tuổi thọ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm