1 phụ nữ bị thương vùng đầu do pháo sáng

Sáng 16-12, BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa cấp cứu một trường hợp bị thương vùng đầu mặt do pháo sáng.

Các bác sĩ đang băng bó cho chị H. Ảnh: BV CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 15-12, BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM tiếp nhận chị NTH (35 tuổi, ở TP.HCM) trong tình trạng bị vết thương vùng đầu mặt và xây xát ngoài da.

Chị H. cho biết đang đi trên đường thì bị pháo sáng văng vô người và gây ra vết thương. Do quá nhiều người đi “bão”, gây kẹt xe trầm trọng nên chị H. được đưa tới bệnh viện rất khó khăn.

Tại đây, chị H. được các bác sĩ rửa vết thương, băng bó, truyền dịch và cho uống thuốc giảm đau. Sau đó, chị H. được chuyển qua BV Chợ Rẫy để tiếp tục chăm sóc.

BS Khánh cho biết đêm 15-12 và rạng sáng 16-12, BV Chấn thương - Chỉnh hình TP.HCM đã cấp cứu gần 130 trường hợp đi “bão” sau trận chung kết bóng đá giữa Việt Nam và Malaysia, trong đó hơn 20 ca phải mổ cấp cứu.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm