Vì sao ông Trump muốn tới Bàn Môn Điếm?

Một trong những địa điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới khi ông đến Hàn Quốc trong khuôn khổ công du châu Á tháng 11 tới là khu phi quân sự (DMZ) chia cắt liên Triều sau hiệp định đình chiến năm 1953. Thông tin được Yonhap dẫn từ một nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc.

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, nhìn từ phía Hàn Quốc. Ảnh: WIKIPEDIA

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, nhìn từ phía Hàn Quốc. Ảnh: WIKIPEDIA

Nguồn tin này cho biết từ cuối tháng 9, Nhà Trắng đã gửi một nhóm quan chức sang Hàn Quốc thẩm tra các địa điểm phù hợp với các “hoạt động đặc biệt” của ông Trump tại Hàn Quốc trong chuyến thăm tới. Làng đình chiến Bàn Môn Điếm và Trạm quan sát Post Oullette - cả hai đều nằm bên trong khu phi quân sự - nằm trong số địa điểm ông Trump đang cân nhắc sẽ đến. Nhà Trắng chưa bình luận.

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, nhìn từ phía Triều Tiên. Ảnh: WIKIPEDIA

Làng đình chiến Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự liên Triều, nhìn từ phía Triều Tiên. Ảnh: WIKIPEDIA

Theo nguồn tin này, trong chuyến thăm đầu tiên đến Hàn Quốc tới đây với tư cách tổng tư lệnh quân đội Mỹ, ông Trump sẽ không bỏ qua cơ hội gửi một “thông điệp ý nghĩa” - có thể bằng lời nói hoặc hành động đến Triều Tiên.

Một khi đến làng Bàn Môn Điếm trong khu phi quân sự, ông Trump sẽ chỉ cách các binh sĩ Triều Tiên canh gác trong DMZ vài mét. Và đây được xem là hành động mang tính khiêu khích cao với Triều Tiên, đặc biệt trong bối cảnh nước sôi lửa bỏng hiện nay.

Tổng thống Mỹ Obama từng đến làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: SCMP

Tổng thống Mỹ Obama từng đến làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: SCMP

Thời gian gần đây, ông Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un liên tục có lời lẽ đe dọa nhau.

Tình hình căng thẳng nguy hiểm khi ông Trump tuyên bố không mặn mà khả năng đối thoại, cảnh báo quân sự và phương án duy nhất ngăn chặn các chương trình tên lửa, hạt nhân Triều Tiên.

Phó Tổng thống Mỹ Pence cũng từng đến làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: SCMP

Phó Tổng thống Mỹ Pence cũng từng đến làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: SCMP

Trước ông Trump, Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama, đương kim Phó Tổng thống Mike Pence cũng từng đến khu phi quân sự liên Triều.

Ngoài Hàn Quốc, trong chuyến công du châu Á sắp tới ông Trump sẽ còn đến Nhật, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm