Triều Tiên nêu biện pháp dỡ bỏ bãi thử hạt nhân từ 23 đến 25-5

Hãng tin RT ngày 12-5 dẫn bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết Bình Nhưỡng sẽ chính thức dỡ bỏ bãi thử hạt nhân nước này trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25-5.

“Lễ dỡ bỏ bãi thử hạt nhân được ấn định tổ chức từ ngày 23 đến 25-5, tùy vào điều kiện thời tiết” - KCNA thông báo.

Bản đồ thể hiện dữ liệu địa chấn sau một vụ thử bom hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 9 năm ngoái. Ảnh: AFP

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết tất cả đường hầm tại bãi thử hạt nhân ở vùng Đông Bắc nước này sẽ bị phá hủy bằng chất nổ, phong tỏa các lối đi vào cơ sở, đồng thời các cơ sở nghiên cứu, quan sát và các trạm an ninh dưới mặt đất cũng sẽ bị tháo gỡ.

Đáng chú ý, Triều Tiên sẽ mời các nhà báo từ nhiều quốc gia gồm Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc, Anh và Mỹ tới đưa tin về sự kiện.

Diễn biến trên xuất hiện sau khi lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có cuộc thượng đỉnh lịch sử với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hồi đầu tháng này. Sau cuộc đối thoại, cả hai lãnh đạo nhất trí tiến tới phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thông tin này cũng đến một tháng trước khi ông Kim dự kiến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore vào 12-6.

Một nghiên cứu công bố mới đây tiết lộ bãi thử hạt nhân lớn nhất Punggye-ri của Triều Tiên dưới ngọn núi Mantap đã thật sự sụp đổ. Dựa vào dữ liệu phân tích, các nhà khoa học phát hiện ngọn núi Mantap lún xuống nửa mét và dịch chuyển 3,5 m về phía Nam. 

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm