Thăm dò bầu cử 2020: Ông Trump tụt sau 3 ứng viên Dân chủ

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 còn tới hai năm ba tháng nữa mới diễn ra. Tuy nhiên, ngày 22-8, Politico/Morning Consult đã công bố kết quả thăm dò khả năng chiến thắng trong cuộc bầu cử này.  

Theo đó, các chính trị gia Dân chủ Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren đều đang dẫn trước đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng chiến thắng.

Người dẫn trước ông Trump xa nhất là thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders - vốn là cựu ứng viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2016 - với 44%/32% của ông Trump.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders, ứng viên tổng thống Mỹ 2016 đang dẫn trước ông Trump tới 11% tỷ lệ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Dân chủ Bernie Sanders, ứng viên tổng thống Mỹ 2016, đang dẫn trước ông Trump tới 11% tỉ lệ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: AP

Ông Biden, cựu Phó Tổng thống Mỹ dưới thời Tổng thống Dân chủ Barack Obama, dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 43%/31%. Thượng nghị sĩ Dân chủ Warren cũng dẫn trước ông Trump với tỉ lệ 34%/30%.

Đáng chú ý, trong tất cả ba trường hợp, tỉ lệ người được hỏi chọn không trả lời đều rất cao: Hơn 20%.

Cựu Phó tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang dẫn trước ông Trump tới 11% tỷ lệ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: PHILADELPHIA MAGAZINE

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đang dẫn trước ông Trump tới 11% tỉ lệ chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020. Ảnh: PHILADELPHIA MAGAZINE

Cuộc thăm dò được thực hiện từ ngày 16 đến 18-8, trước khi cựu luật sư của ông Trump - ông Michael Cohen nhận tội trốn thuế và vi phạm luật tài chính tranh cử và trước khi cựu chủ tịch tranh cử của ông Trump - ông Paul Manafort bị tuyên tám tội lừa đảo thuế và lừa đảo ngân hàng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm