Tàu vũ trụ gặp sự cố, 2 phi hành gia hạ cánh khẩn cấp

Theo RT, tên lửa Soyuz MS-10 phóng vào lúc 11 giờ 40 ngày 11-10 (theo giờ Moscow) dự kiến đưa hai phi hành gia Nga và Mỹ lên Trạm không gian quốc tế (ISS).

Hai phi hành gia hạ cánh an toàn trong tình trạng sức khỏe ổn. Ảnh: EPA

Tuy nhiên, chưa đầy hai phút sau khi phóng thì tên lửa gặp trục trặc. Vụ phóng đang được phát trực tiếp và buộc phải ngừng sau vài phút. Theo thông tin ban đầu thì một thiết bị đẩy trên một phương tiện phóng giai đoạn 2 đã gặp trục trặc, buộc phi hành đoàn phải đưa ra quyết định tách khỏi tên lửa và nhanh chóng hủy bỏ hành trình.

Theo Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos), hai phi hành gia là Aleksey Ovchinin thuộc Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos) và Nick Hague thuộc Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) đều đã hạ cánh an toàn sau khi nhận lệnh thoát hiểm khẩn cấp và hạ cánh tại Kazakhstan. Hiện tình trạng sức khỏe của cả hai vẫn ổn.

Theo kế hoạch ban đầu, hai phi hành gia dự kiến sẽ ở lại trên ISS sáu tháng để tiến hành một loạt các thí nghiệm khoa học.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm