Hàn Quốc xem xét lắp ráp máy bay “Chim ưng chiến” F-16 trong nước

Liên doanh mới sẽ lắp ráp máy bay F-16 Fighting Falcon để cung cấp không chỉ cho nhu cầu của Hàn Quốc, mà cả khả năng xuất khẩu. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap đăng tải ngày 6-2 cho hay: “Hai bên đã đạt được thỏa thuận lập liên doanh cùng tham gia đấu thầu”.

Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc.
Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc.
Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc.

Máy bay chiến đấu KF-16 của Không quân Hàn Quốc.

Hàn Quốc dự kiến trong tương lai gần sẽ tiếp tục mở gói thầu tìm mua máy bay chiến đấu mới KF-X trị giá 8,3 tỷ USD mua khoảng 120 máy bay chiến đấu mới thay thế cho các đơn vị máy bay F-4, F-5E cũ có trong biên chế và máy bay F-16 nếu được lắp ráp tại Hàn Quốc sẽ là ứng cử viên sáng giá.

Theo một số nguồn tin, kết quả của KF-X sẽ được Cơ quan quản lý Mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) công bố trong tháng 3-2015. Đối thủ của liên doanh Air Korean và Airbus tại gói thầu KF-X sẽ là Korea Aerospace Industries và hãng Lockheed Martin.

Cần nhấn mạnh rằng, Không quân Hàn Quốc sở hữu tổng cộng 118 chiến đấu cơ KF-16C một chỗ ngồi và 46 KF-16D hai chỗ ngồi. Trong tương lai, Seoul đang lập kế hoạch nâng cấp hệ thống trang bị điện tử trên khoang, thiết bị liên lạc tương thích với các chiến đấu cơ F-15K Slam Eagle của nước này.

Theo Tuấn Sơn (QĐND / vpk.name)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm