Ông Obama tái xuất, giúp phe Dân chủ kiểm soát Quốc hội

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị bắt đầu chiến dịch vận động cho các ứng viên Dân chủ trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ đầy gay cấn với mục tiêu giành quyền kiểm soát lưỡng viện.

Theo thông tin từ văn phòng ông Obama, ngày 7-9 tới, vị tổng thống Dân chủ hai nhiệm kỳ này sẽ có bài phát biểu ở ĐH Illinois (bang Illinois) như bước thông báo chiến dịch vận động của ông.

Ngày 8-9, ông Obama sẽ tham gia một sự kiện tại Nam California, vận động tranh cử cho bảy ứng viên Dân chủ chạy đua vào Hạ viện. California là bang rất quan trọng với đảng Dân chủ với hy vọng thắng được 23 ghế, tăng khả năng giành quyền kiểm soát Hạ viện trong cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11 tới.

Cựu Tổng thống Barack Obama tại buổi vận động tranh cử cho ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton ở Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) tháng 11-2016. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Barack Obama tại buổi vận động tranh cử cho ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton ở Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) tháng 11-2016. Ảnh: REUTERS

Theo lịch trình, ông Obama sẽ còn vận động ở các bang Ohio, Pennsylvania và Illinois, đều là những bang ông đã giành chiến thắng các năm 2008 và 2012.

Văn phòng ông Obama cho biết ông đã xác nhận sự ủng hộ với hơn 80 ứng viên Dân chủ và sẽ nhiều hơn nữa trong thời gian tới.

Như truyền thống các tổng thống tiền nhiệm, sau khi rời Nhà Trắng, ông Obama đã gần như hoàn toàn đứng bên lề nhiệm kỳ tổng thống đầy biến động của người kế nhiệm Donald Trump. Chuyện ông tái tham gia chính trường sắp tới được xem là sự kiện đáng chú ý nhất của ông trong gần hai năm qua.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội Quốc gia đảng Dân chủ ở Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 27-7-2016. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Đại hội Quốc gia đảng Dân chủ ở Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ) ngày 27-7-2016. Ảnh: REUTERS

Ông Obama tái xuất chính trường là điều đáng ngại với đảng Cộng hòa. Ông Obama mãn nhiệm giữa lúc tỉ lệ ủng hộ ông ở mức cao nhất trong cả tám năm làm tổng thống và tỉ lệ này vẫn rất cao sau khi ông rời Nhà Trắng. Theo nhà chiến lược chính trị Cộng hòa Ford O’Connell, với uy tín của mình, ông Obama có thể giúp ích rất nhiều cho các ứng viên Dân chủ, đặc biệt ở các bang và quận mà ông đã từng thành công trước đây.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp người ủng hộ trong một sự kiện vận động cho ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton ở Colombus, bang Ohio (Mỹ) ngày 1-11-2016. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama gặp người ủng hộ trong một sự kiện vận động cho ứng viên tổng thống Dân chủ Hillary Clinton ở Colombus, bang Ohio (Mỹ) ngày 1-11-2016. Ảnh: REUTERS

Hiện đảng Dân chủ đang có phần lợi thế vì các phản ứng bất lợi với ông Trump và các chính sách của ông.

Bản thân ông Trump cũng đang tích cực vận động cho các ứng viên Cộng hòa chạy đua vào Hạ viện và Thượng viện. Ngày 6-9 (giờ Mỹ), ông Trump vận động ở bang Montana và sau đó sẽ đến bang North Dakota vào ngày 7-9.

Ông Trump từng cảnh báo nếu đảng Cộng hòa thua đảng Dân chủ ở cả lưỡng viện thì tiến trình thông qua và thực thi các chính sách của ông sẽ bị ảnh hưởng.

Ông Obama tái xuất chính trường trong lúc có thông tin cựu phó tướng của ông - cựu Phó Tổng thống Joe Biden có thể sẽ tham gia tranh cử tổng thống năm 2020, chạy đua với ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm