Nobel Kinh tế 2018 lại thuộc về người Mỹ

Giải thưởng cuối cùng trong mùa giải Nobel năm nay - Nobel Kinh tế 2018 thuộc về hai nhà khoa học người Mỹ William Nordhaus và Paul Romer, Guardian dẫn công bố của Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển chiều 8-10.

Nhà khoa học Nordhaus được vinh danh với nghiên cứu về kinh tế học khí hậu, nhà khoa học Romer được vinh danh với nghiên cứu về thuyết tăng trưởng nội sinh.

Hai nhà khoa học Mỹ Paul Romer (trái) và William Nordhaus. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Hai nhà khoa học Mỹ Paul Romer (trái) và William Nordhaus. Ảnh: BUSINESS INSIDER

Theo Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển, hai nhà khoa học Mỹ đã đưa kinh tế vĩ mô lên quy mô toàn cầu, giúp giải quyết nhiều thách thức lớn của thế giới. Trong đó có thiệt hại từ biến đổi khí hậu, cách thức giúp đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế bền vững.

Nhà khoa học William Nordhaus được vinh danh với nghiên cứu về kinh tế học khí hậu. Ảnh: YALE UNIVERSITY

Nhà khoa học William Nordhaus được vinh danh với nghiên cứu về kinh tế học khí hậu. Ảnh: YALE UNIVERSITY

Ông Nordhaus hiện là giảng viên tại ĐH Yale (Mỹ). Ông Romer là giảng viên Trường kinh doanh Stern thuộc ĐH New York (Mỹ). Hai nhà khoa học Mỹ chia nhau giải thưởng trị giá khoảng 1 triệu USD.

Nhà khoa học Paul Romer được vinh danh với nghiên cứu về thuyết tăng trưởng nội sinh. Ảnh: WSJ

Nhà khoa học Paul Romer được vinh danh với nghiên cứu về thuyết tăng trưởng nội sinh. Ảnh: WSJ

Giải Nobel Kinh tế 2017 cũng thuộc về nhà khoa học người Mỹ Richard H. Thaler, giảng day tại ĐH Chicago (Mỹ) với thành tựu liên quan đến kinh tế học hành vi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm