Nổ bom, xả súng gần lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan

Sputnik và RT dẫn thông tin từ báo Dunyanews (Pakistan) cho biết trưa nay 23-11 vừa xảy ra một vụ tấn công  gần lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Karachi (Pakistan).

Truyền thông Pakistan dẫn lời một số nhân chứng và cảnh sát cho biết đầu tiên xảy ra một vụ nổ gần lãnh sự quán Trung Quốc. Sau đó một nhóm 3-4 nam giới xả súng vào lực lượng bảo vệ đứng bên ngoài lãnh sự quán Trung Quốc để xâm nhập vào bên trong nhưng không thành công vì gặp phải sự đáp trả mạnh.

Hình ảnh vụ tấn công gần lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi (Pakistan) ngày 23-11. Ảnh: tài khoản TWITTER của một người dân sống gần đó
Hình ảnh vụ tấn công gần lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi (Pakistan) ngày 23-11. Ảnh: tài khoản TWITTER của một người dân sống gần đó

Trong khi đó RT dẫn nguồn tin riêng cho biết những kẻ tấn công đã ném lựu đạn thổi bay cánh cổng lãnh sự quán Trung Quốc và nhóm nam giới này vào được bên trong và tiếp tục tấn công. Tiếng súng và tiếng nổ nhỏ vẫn được nghe tại đây. Một lượng lớn nhân viên an ninh đã đến hiện trường.

Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy sau tiếng nổ lớn xuất hiện một cột khói dày bay lên từ khu vực có trụ sở lãnh sự quán Trung Quốc.

Khói bốc lên từ khu vực lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi (Pakistan) ngày 23-11. Ảnh: tài khoản TWITTER của một người dân sống gần đó
Khói bốc lên từ khu vực lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi (Pakistan) ngày 23-11. Ảnh: tài khoản TWITTER của một người dân sống gần đó

Local TV (Pakistan) dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết có hai cảnh sát thiệt mạng. Có thông tin chưa kiểm chứng rằng có một số người bị thương. AFP cho biết cảnh sát đã phong tỏa khu vực.

Chính phủ các nước liên quan chưa lên tiếng về sự việc. Theo nhận định của RT, khả năng đây là cuộc tấn công khủng bố. Chưa tổ chức nào nhận trách nhiệm.

Cảnh sát Pakistan đến hiện trường. Ảnh: REUTERS
Cảnh sát Pakistan đến hiện trường. Ảnh: REUTERS

Hiện chưa thể khẳng định lãnh sự quán Trung Quốc là mục tiêu của cuộc tấn công. RT dẫn lời một nhà báo địa phương cho biết khu vực xảy ra khủng bố không chỉ có lãnh sự quán Trung Quốc mà còn có phái bộ ngoại giao của nhiều nước như Nga, Kuwait.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm