Nga tức giận bị Mỹ tháo cờ khỏi tổng lãnh sự quán

Theo hãng tin Sputnik, Đại sứ quán Nga ngày 11-10 cho biết Moscow kịch liệt phản đối động thái của Washington khi tháo gỡ các lá cờ Nga khỏi các cơ sở ngoại giao đã bị đóng cửa ở San Francisco và Washington, DC.

“Nga đã gửi công hàm phản tối tới phía Mỹ liên quan tới việc tháo gỡ lá cờ Nga khỏi cơ sở ngoại giao ở San Francisco hiện do giới chức Mỹ kiểm soát” - thông cáo viết.

Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco. Ảnh: AFP

Đại sứ quán Nga nói thêm Moscow xem động thái như vậy là “bước đi cực kỳ không thân thiện”, yêu cầu Mỹ ngay lập tức trả lại các lá cờ Nga. Ngoài ra, Washington không bao giờ nên để xảy ra những vụ việc tương tự trong tương lai, Đại sứ quán Nga nhấn mạnh.

Sau đó cùng ngày, Đại sứ quán Nga tại Mỹ xác nhận các lá cờ ở tòa nhà Đại diện thương mại Nga ở Washington, DC cũng bị tháo xuống.

 “Chúng tôi xin xác nhận” - Nikolai Lakhonin, người phát ngôn Đại sứ quán Nga tại Mỹ, cho biết.

Đại diện thương mại Nga tại Mỹ Aleksander Stadnik nói với Sputnik rằng việc tháo gỡ các lá cờ khỏi tòa nhà Đại diện thương mại Nga đã bị đóng cửa là một hành vi khiêu khích đáng xấu hổ, đi ngược lại các chuẩn mực quốc tế.

Hồi cuối tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã quyết định cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga xuống còn 455 người. Con số này ngang bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ kể từ khi cựu Tổng thống Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi tháng 12-2016.

Đáp lại quyết định trên của Moscow, Washington hồi cuối tháng 8 yêu cầu Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco, phái bộ thương mại Nga ở Washington và New York ngưng hoạt động vào ngày 2-9.

Tổng thống Putin hồi tháng 9 cho hay ông sẽ chỉ đạo Bộ Ngoại giao nộp đơn kiện ra tòa liên quan tới quyết định trên của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm