Đang khoan lỗ từ bên trên hang động cứu đội bóng nhí

Ngoài phương án cho các cậu bé lặn ra, hiện lực lượng cứu hộ đang khoan lỗ từ bên trên hang động xuống cứu đội bóng nhí, Bangkok Post dẫn thông tin từ Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha và chỉ huy chiến dịch cứu hộ Narongsak Osotthanakorn - tỉnh trưởng Chiang Rai.

Đồ họa cho thấy địa điểm đội bóng nhí đang ẩn náu sâu trong hang động (ngoài cùng bên trái). Ảnh:

Đồ họa cho thấy địa điểm đội bóng nhí đang ẩn náu sâu trong hang động (Buys trapped); Shoes & bags found (nơi các cậu bé bỏ giày và túi lại); Cave entrance (cửa hang đông). Ảnh: Al Jazeera

Đã gần 3 ngày kể từ lúc phát hiện đội bóng nhí còn sống nhưng lực lượng cứu hộ vẫn chưa quyết được phương án đưa các cậu bé ra ngoài, dù nhà vua Thái Lan đã có chỉ đạo đẩy nhanh công tác giải cứu.

Hiện cho các cậu bé lặn ra ngoài đang là phương án được cân nhắc nhiều nhất. Các cậu bé cũng đã và đang tích cực được hướng dẫn cách sử dụng bộ dụng cụ lặn, tập thở, bơi, lặn để chuẩn bị cho khả năng lặn ra ngoài. Tuy nhiên quyết định chính thức và thời gian cụ thể bắt đầu chưa được xác định.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đến động viên thăm hỏi người thân các cậu bé đội bóng nhí ngày 29-6. Ảnh: NST

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đến động viên thăm hỏi người thân các cậu bé đội bóng nhí ngày 29-6. Ảnh: NST

Theo Bangkok Post ngày 5-7, dù nhấn mạnh sẽ nỗ lực đưa 13 thành viên đội bóng ra ngoài càng sớm càng tốt nhưng Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hiện tại vẫn chưa thể nói được chính xác lúc nào sẽ bắt đầu.

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Prayut không an tâm lắm với phương án cho các cậu bé lặn ra ngoài. Theo ông chuyện này không đơn giản khi lối đi trong hang động ngoằn ngoèo, nước chảy mạnh, rồi chưa rõ các cậu bé có sẵn sàng lặn ra hay không.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đề nghị dân mạng thôi chỉ trích các cậu bé và huấn luyện viên vô trách nhiệm khi đi vào hang động để rồi bị mắc kẹt. Ảnh: BANGKOK POST

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đề nghị dân mạng thôi chỉ trích các cậu bé và huấn luyện viên vô trách nhiệm khi đi vào hang động để rồi bị mắc kẹt. Ảnh: BANGKOK POST

Thủ tướng Prayut cho biết ngoài phương án lặn, hiện lực lượng cứu hộ cũng đang nghĩ tới phương án khoan lỗ từ phía trên hang động xuống để đưa các cậu bé ra ngoài. Tuy nhiên theo ông, để làm được điều này trước tiên cần phải tìm được và tính toán đúng vị trí đội bóng ẩn náu từ bên trên hang động.

Ngày 5-7, Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, Chỉ huy chiến dịch cứu hộ Narongsak Osotthanakorn cũng nói không thể ước chừng “sẽ mất bao nhiêu ngày nữa trước khi các cậu bé được đưa ra ngoài”.
“Chúng tôi có thể di chuyển chúng khi chúng tôi chắc chắn 100% tất cả mọi người sẽ an toàn. Cũng không cần thiết bọn trẻ sẽ ra cùng lúc, cùng nhau. Điều này tùy thuộc vào sự sẵn sàng của chúng” – ông Narongsak nói.

Các cậu bé đội bóng nhí đang học cách bơi, lặn, chuẩn bị cho phương án lặn ra ngoài. Ảnh: BANGKOK POST

Các cậu bé đội bóng nhí đang học cách bơi, lặn, chuẩn bị cho phương án lặn ra ngoài. Ảnh: BANGKOK POST

Theo ông Narongsak, các cậu bé sẽ ra khỏi hang động khi nào và bằng cách nào tùy thuộc vào lượng nước bên trong hang động. Hiện các máy bơm vẫn làm việc hết công suất để bơm nước trong hang động ra ngoài. Mực nước trong hang động giảm trung bình 1cm/giờ, nhưng dự báo sẽ lại có mưa bão lớn vào cuối tuần này có nguy cơ gây ngập thêm hang động khiến công tác cứu hộ sẽ khó khăn và nguy hiểm hơn.

Hiện đường dây điện thoại được nối vào trong hang động để các cậu bé nói chuyện với người thân, ông Narongsak cho biết.

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Osotthanakorn nhìn đồng hồ trước cuộc họp báo ngày 4-7 (phải). Các cậu bé trong đội bóng nhí (trên), huấn luyện viên đội bóng (dưới). Ảnh: BANGKOK POST

Tỉnh trưởng tỉnh Chiang Rai, ông Narongsak Osotthanakorn nhìn đồng hồ trước cuộc họp báo ngày 4-7 (phải). Các cậu bé trong đội bóng nhí (trên), huấn luyện viên đội bóng (dưới). Ảnh: BANGKOK POST

Về chuyện khảo sát ngọn núi phía trên hang động để khoan lỗ xuống tiếp cận và đưa đội bóng ra ngoài từ bên trên, ông Narongsak cho biết hiện tại lực lượng cứu hộ đã khoanh vùng 13 lỗ, đã khoan được 3 lỗ, lỗ được khoan sâu nhất là 400m.

Trong cuộc họp báo ngày 4-7, ông Narongsak cho biết ông sẽ tiếp tục giám sát chiến dịch cứu hộ đến khi cậu bé cuối cùng ra khỏi hang động an toàn, dù ông đã nhận chỉ đạo chuyển sang nhậm chức tỉnh trưởng tỉnh Phayao. Lệnh điều chuyển có hiệu lực từ ngày 29-7 tới. Quyết định thay đổi này không liên quan đến vụ đội bóng bị mắc kẹt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm