Cuộc cãi nhau nảy lửa giữa ông Trump và đảng Dân chủ

Cuộc gặp diễn ra công khai vì ông Trump chủ ý mời báo chí tham gia dù bà Pelosi và ông Schumer liên tục đề nghị ông Trump gặp kín. Và rồi giữa ông Trump với hai lãnh đạo Dân chủ tranh cãi to tiếng về chuyện xây tường ngăn biên giới với Mexico, Fox News đưa tin.

Ông Trump muốn Quốc hội do đảng Dân chủ kiểm soát duyệt khoản 5 tỉ USD xây tường biên giới. Ông Trump thừa nhận đảng Cộng hòa tại Hạ viện bị hạn chế quyền lực sau khi để mất thế đa số trong cuộc bầu cử vừa rồi cho nên cần có sự ủng hộ của đảng Dân chủ trong vấn đề này.

Tuy nhiên, bà Pelosi và ông Schumer chỉ đồng ý chi 1,3 tỉ USD tăng cường an ninh biên giới. Ông Trump dọa sẽ đóng cửa chính phủ nếu Quốc hội không duyệt khoản tiền này.

Từ trái qua: Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi, Phó Tổng thống Mike Pence, Tổng thống Donald Trump, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: GETTY IMAGES

Cuộc gặp đổ vỡ chỉ sau khoảng 17 phút. Sau cuộc gặp, Nhà Trắng ra thông cáo dù họ đã có “cuộc đối thoại xây dựng” nhưng “các bất đồng chính vẫn còn với các vấn đề như an ninh biên giới”. Bà Pelosi và ông Schumer cho biết đã để cho ông Trump hai lựa chọn để vừa tăng an ninh biên giới vừa giữ chính phủ hoạt động, ông Trump có thể chọn một hoặc chọn đóng cửa chính phủ tùy ý.

Các nhà quan sát lo ngại sự bất đồng giữa ông Trump với bà Pelosi và ông Schumer sẽ khiến hai bên khó đạt thỏa thuận giữ chính phủ tiếp tục hoạt động sau ngày 21-12 tới - thời hạn cuối chính phủ phải gia hạn ngân sách để tránh đóng cửa. Đáng ngại hơn nữa là quá trình hợp tác lập pháp trong tương lai cũng sẽ khó khăn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm