Chad và Sudan ký hiệp định hòa bình

Chứng kiến lễ ký có Tổng thống nước chủ nhà Senegal Abdoulaye Wade và Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon. Tổng thống Senegal là người trung gian hòa giải để hai bên ký kết hiệp định hòa bình nhân dịp Senegal tổ chức hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hội nghị Hồi giáo.

Nội dung bản hiệp định nghiêm cấm các nhóm vũ trang hoạt động và sử dụng lãnh thổ của mỗi bên nhằm gây mất ổn định cho nhà nước mỗi bên. Tổng thống Idriss Deby (bên phải trong ảnh) và Tổng thống Omar al-Beshir cam kết sẽ bình thường hóa quan hệ hai nước và thực hiện các hiệp ước hòa bình đã ký trước đó.

Nhóm liên lạc bao gồm các nước Libya, Congo, Senegal, Gabon, Eritrea và các tổ chức khu vực sẽ gặp nhau mỗi tháng một lần để kiểm tra tình hình tuân thủ hiệp định.

LÊ LINH (Theo AFP, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm