Y án người chém chết con trai chủ nhà trọ

Theo cáo trạng, Hoàng và bạn gái cùng thuê phòng trọ ở huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước). 

Khoảng 19 giờ 30 ngày 23-6-2016, Hoàng chạy xe đi mua cơm. Khi đến cửa nhà nghỉ thấy anh Nguyễn Minh Nguyên (con trai chủ nhà trọ) đang ngồi uống rượu nên “chướng mắt” chửi: “Tao đâm chết mẹ mày giờ con chó” rồi điều khiển xe chạy đi.

Một lát sau, Hoàng quay lại gặp Nguyên, lời qua tiếng lại rồi lao vào đánh nhau nhưng được can ngăn. Nguyên về nhà lấy con dao rựa thì Hoàng vào phòng trọ lấy dao và quay lại tiếp tục ẩu đả. Hậu quả Hoàng chém Nguyên tử vong tại chỗ.

Bị cáo Hoàng tại phiên phúc thẩm

Quá trình điều tra, Hoàng không thừa nhận hành vi chửi anh Nguyên là vì cho rằng lúc đó con chó chạy ngang qua nên Hoàng chửi “con chó”. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của nhân chứng, cơ quan xác định Hoàng buông lời nhục mạ anh Nguyên như trên.

Tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày 31-3-2017, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Hoàng 14 năm tù. Tại phiên tòa hôm nay, sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX tuyên y án sơ thẩm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm