Xuất ngoại thì bị bắt vì chuyện hơn 20 năm trước

Ngày 14-7, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Tú Uyên (SN 1974, ngụ quận 12) bốn năm tù về tội cướp tài sản.

Bị cáo Uyên tham gia băng cướp tài sản tại quận Bình Thạnh cách đây 22 năm. Khi đồng bọn sa lưới và bị đưa ra xét xử, chấp hành hình phạt thì Uyên lẩn trốn ra Huế (quê của bạn gái) với cái tên Tuấn “đen” để tránh sự phát hiện của công an.

Tại đây, Uyên cưới vợ, sinh con; cắt đứt mọi liên lạc với gia đình. Đến năm 2006 -2007, Uyên đổi tên lót cùng vợ về quận 12 nhà cha mẹ chung sống. Sau đó, ba mẹ và các em qua Mỹ định cư. Ngày 12-10-2016 khi đến Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh làm thủ tục xuất cảnh đi nước ngoài, Uyên bị bắt theo lệnh truy nã.

Bị cáo Uyên quay lại tìm người thân giờ nghị án

Theo hồ sơ, năm 1995, Lê Đinh Triều Dương quen biết với hai nữ tiếp viên Vũ Thị Tuyết Mai và Trương Thị Hoa của nhà hàng karaoke ABC khá nổi tiếng trên đường Nguyễn Trung Trực, quận 1. Dương biết hai nữ tiếp viên thường xuyên đi làm về khuya nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Biết quy luật sinh hoạt, tối ngày 9-3-1995, Dương cùng Uyên, Trần Quốc Hùng, Lê Chung Hoàng, Nguyễn Anh Tuấn chuẩn bị sẵn 2 con dao mai phục tại hẻm 112 Đinh Tiên Hoàng quận Bình Thạnh chờ Mai, Hoa đi làm về cướp tài sản.

Đến 23 giờ cùng ngày, chị Mai chở một thanh niên nước ngoài và chị Hoa về nhà. Khi chị Hoa về đến đầu hẻm 112 Đinh Tiên Hoàng thì Dương cầm dao khống chế, rút chìa khóa xe rồi ép cả 3 người xuống xe. Dương khống chế, cướp xe và đe dọa chị Mai đưa bóp tiền có 30 USD, 150.000 đồng cùng một số giấy tờ. Uyên cũng khống chế, cướp của chị Hoa một dây chuyền vàng. Băng cướp lấy xe tẩu thoát, tài sản cướp được đem bán chia nhau tiêu xài. 

Đầu năm 1997, TAND TP.HCM xử và tuyên phạt Dương sáu năm tù và ba đồng phạm khác bị phạt từ ba đến bốn năm tù. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm